Hàn Quốc xôn xao vụ phát hiện ca mắc COVID-19 trong nhà trẻ của Bộ Quốc phòng

Nhà trẻ nằm trong khuôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Nhà trẻ nằm trong khuôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
TPO - Hàng chục nhân viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bị cách ly sau khi một bé trai 3 tuổi theo học tại nhà trẻ của Bộ được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Yonhap, bé trai nói trên được xác nhận mắc COVID-19 hôm Chủ nhật. Được biết, bé trai này theo học nhà trẻ của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Nhà trẻ nằm trong khuôn viên Bộ ở thủ đô Seoul.

Trước đó, một giáo viên tại nhà trẻ đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

“Cha mẹ của bé trai này hiện vẫn đang âm tính”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng – Moon Hong-sik nói. “Tuy nhiên, để phòng ngừa, chúng tôi đã ra lệnh cho các đồng nghiệp của cha cháu bé phải tự cách ly trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ thứ Hai.”

Vì cha của bé trai nói trên làm việc tại trụ sở chính của Bộ, nên nhiều khu vực quan trọng đã được phun khử trùng, bao gồm cả phòng giao ban.

Riêng nhà trẻ đã bị đóng cửa từ thứ Bảy, sau khi bệnh nhân đầu tiên được phát hiện.

Nhà trẻ này là nơi theo học của 214 trẻ em, chủ yếu là con em các quan chức của Bộ hoặc con em quân nhân.

“Các học sinh đang được xét nghiệm, và nếu cần thiết, thì xét nghiệm cả các phụ huynh. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi kĩ lưỡng tình hình và thực hiện các bước cần thiết”, ông Moon nói.

Tính đến thứ Hai, tổng số ca mắc COVID-19 trong quân đội Hàn Quốc là 58 ca. Trong số đó, có 54 ca đã hồi phục.

Hiện, 18 người vẫn đang được cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hàn Quốc hôm nay, 29/6, ghi nhận thêm 42 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 12.757 ca.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG