Hàng loạt hãng bay đình chỉ các phi công Pakistan

Hàng loạt hãng bay đình chỉ các phi công Pakistan
TPO - Sau khi thông tin gần 30% phi công Pakistan sử dụng bằng giả bị phát hiện, nhiều hãng hàng không đã tạm đình chỉ bay với các phi công đến từ quốc gia này.

Được biết, tuần trước, Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sarwar Khan đã công bố có 30% trên tổng số 860 phi công -  tức khoảng 262 người đã sử dụng bằng giả hoặc gian lận trong kì thi lấy bằng.

Ông còn tiết lộ thêm, một số quan chức hàng không dân dụng Pakistan bị cáo buộc đã thông đồng với các phi công nói trên từ năm 2018 để thực hiện kế hoạch gian lận.

Hãng hàng không Quốc tế Pakistan(PIA) đã phát đi thông báo tới các cơ quan nước ngoài cùng các cơ quan quản lí và an toàn quốc tế rằng 141 phi công gian lận đã bị cho dừng bay để tiến hành điều tra.

Các hãng hàng không có nhiều phi công tới từ Pakistan như Emirates, Kuwait Airlines, cùng các hãng hàng không tại Qatar và Oman cũng được cho là đã có những động thái tương tự.

Bê bối bằng lái máy bay của các phi công Pakistan được công bố trong thời điểm một máy bay của hãng PIA đã bị rơi tại Karachi tháng trước khiến cho 98 người tử vong. Theo các khảo sát và điều tra, 2 phi công đã không tuân thủ nhiều tiêu chuẩn an toàn khiến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.