Hé lộ thư tuyệt mệnh của Thị trưởng Seoul: Xin lỗi vì khiến gia đình đau khổ

Nội dung thư tuyệt mệnh của Thị trưởng Seoul được hé lộ. Ảnh: Yonhap
Nội dung thư tuyệt mệnh của Thị trưởng Seoul được hé lộ. Ảnh: Yonhap
TPO - Chính quyền Seoul hôm nay, 10/7, công bố nội dung thư tuyệt mệnh mà Thị trưởng Park Won-soon bỏ lại trong tư dinh trước khi mất tích.

Trong thư, ông Park gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, và đặc biệt nhấn mạnh ông muốn xin lỗi gia đình vì đã khiến họ đau khổ.

Ông Park đề nghị được hoả táng và rải tro cạnh mộ cha mẹ.

Thư tuyệt mệnh không đề cập đến việc ông Park bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục cấp dưới.

Thi thể thị trưởng 64 tuổi được tìm thấy đêm 10/7, rạng sáng 11/7 trong một khu rừng trên núi Bugak, gần tư dinh ông Park ở trung tâm thủ đô Seoul.

Túi, chai nước, điện thoại di động, bút và danh thiếp của ông Park được tìm thấy bên cạnh thi thể của thị trưởng.

Hé lộ thư tuyệt mệnh của Thị trưởng Seoul: Xin lỗi vì khiến gia đình đau khổ ảnh 1

Thi thể ông Park được tìm thấy trên một ngọn núi. Ảnh: Yonhap

Cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu ông Park bị ám sát. Nguyên nhân chính xác dẫn đến sự ra đi của ông Park hiện đang được điều tra.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã phải tìm kiếm suốt nhiều giờ sau khi nhận được tin báo của con gái thị trưởng về việc ông Park “rời khỏi nhà, tắt điện thoại và để lại tâm thư giống di chúc”.

Theo chính quyền Seoul, tang lễ cố Thị trưởng Park sẽ được tổ chức theo nghi thức cấp cao, kéo dài 5 ngày từ thứ Hai.

Hé lộ thư tuyệt mệnh của Thị trưởng Seoul: Xin lỗi vì khiến gia đình đau khổ ảnh 2

Những hình ảnh cuối cùng của Thị trưởng Park qua camera an ninh. Ông Park được cho là rời tư dinh vào sáng 9/7, và thi thể ông được tìm thấy lúc nửa đêm cùng ngày. Ảnh: Yonhap 

Một số người cho biết vụ mất tích của ông Park có thể liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục.

Một cựu thư ký làm việc tại văn phòng của ông Park được cho là đã nộp đơn khiếu nại chống lại thị trưởng, và được cảnh sát thẩm vấn hôm thứ Tư.

Cảnh sát từ chối xác nhận thông tin ông Park bị tố cáo. Tuy nhiên, theo luật pháp Hàn Quốc, vụ kiện tụng nhằm vào ông Park (nếu có) sẽ tự động bị huỷ vì người bị tố cáo đã qua đời.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG