Hồ Bắc ngừng cấp đăng ký kết hôn để chống dịch coronavirus

Một người dân Đài Loan đeo khẩu trang phòng nhiễm coronavirus mới. Ảnh: Getty.
Một người dân Đài Loan đeo khẩu trang phòng nhiễm coronavirus mới. Ảnh: Getty.
TPO - Tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nơi có thành phố Vũ Hán là tâm điểm dịch coronavirus mới, vừa quyết định ngừng hoạt động của tất cả văn phòng đăng ký kết hôn từ ngày 3/2 đến khi có thông báo mới.

Trên cổng thông tin điện tử của chính quyền Hồ Bắc phiên bản tiếng Trung (mzt.hubei.gov.cn) vừa xuất hiện thông báo với nội dung “thông báo đặc biệt” như sau:

“Để kiên quyết ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi do coronavirus mới gây ra, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm quyền lợi của công chúng, Sở Các vấn đề dân sự của tỉnh Hồ Bắc quyết định rằng, từ ngày 3/2/2020, bộ phận đăng ký kết hôn của tỉnh sẽ ngừng mọi hoạt động đăng ký kết hôn. Phụ thuộc vào tình hình phòng chống dịch, thông báo tiếp theo sẽ được đưa ra. Tất cả văn phòng đăng ký kết hôn được yêu cầu ra thông báo trước cho người dân biết và làm tốt công tác giải thích”.

Trước đó, thành phố Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc yêu cầu mỗi hộ gia đình chỉ được cử một người ra khỏi nhà cách nhật để mua đồ dùng cần thiết, CNN đưa tin ngày 1/2. Hoàng Cương nằm gần Vũ Hán.

Chính quyền Hoàng Cương nói rằng, biện pháp này nhằm giảm thiểu lượng người đi lại trên phố, do đó có thể giảm nguy cơ lây nhiễm coronavirus mới.

Ngoài người được phép ra ngoài mua nhu yếu phẩm, các thành viên khác trong gia đình không được phép ra khỏi nhà, trừ trường hợp phải khám chữa bệnh, hoặc làm việc ở bộ phận kiểm soát virus, hiệu thuốc hoặc siêu thị.

Nhiều thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc vẫn đang bị phong tỏa toàn bộ hoặc một phần. Tổng cộng gần 60 triệu người Trung Quốc, chủ yếu ở Hồ Bắc, đang bị hạn chế đi lại, trong khi hệ thống giao thông công cộng ngừng hoạt đồng, đường chính bị phong tỏa.

Xếp hàng mua thảo dược phòng virus

Nhiều cơ quan báo chí chính thống của Trung Quốc, trong đó có Xinhua, People’s Daily ngày 31/1 đưa tin rằng, Viện Dược liệu Thượng Hải và Viện Virus học Vũ Hán phát hiện rằng, Shuanghuanglian, một loại thảo dược dạng lỏng thường được dùng để giảm sốt, ho, đau họng, có thể được sử dụng để “ức chế” coronavirus mới.

Sau khi có tin này, nhiều người xếp hàng cả đêm bên ngoài ở các hiệu thuốc khắp Trung Quốc để mua Shuanghuanglian, làm ngược lời khuyên của cơ quan y tế là tránh tụ tập nơi công cộng, báo Trung Quốc Global Times đưa tin ngày 1/2.

Trên sàn giao dịch điện tử Taobao của Trung Quốc, một số gian hàng thông báo đã bán hết Shuanghuanglian.

Sáng 1/2, People’s Daily xuất bản bản tin mới, thúc giục người dân không đổ xô mua Shuanghuanglian vì hiện chưa có khuyến cáo chữa trị nhiễm coronavirus mới và các nghiên cứu về biện pháp điều trị vẫn đang diễn ra, chưa qua phần thử nghiệm lâm sàng.

People’s Daily cảnh báo rằng, “ức chế không có nghĩa là phòng và điều trị” coronavirus mới, phát hiện của Viện Dược liệu Thượng Hải và Viện Virus học Vũ Hán cần phải nghiên cứu thêm. Tờ báo này cũng khuyến cáo người dân không sử dụng thuốc mà không có hướng dẫn của bác sĩ.

Ngày 1/2, Hong Kong tuyên bố số ca nhiễm coronavirus mới ở đặc khu hành chính này tăng lên 13 và Đài Loan thông báo, số trường hợp nhiễm loại virus chết người ở hòn đảo này tăng lên 10.

Ủy ban Y tế quốc gia của Trung Quốc sáng 1/2 thông báo, số ca nhiễm coronavirus mới ở Trung Quốc đại lục tăng thêm 2.102 lên 11.821, gồm 259 trường hợp tử vong, Xinhua đưa tin. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 1.795 người trong tình trang nguy kịch. 

MỚI - NÓNG