Hỏa táng thi thể ông Kim Jong Nam, bàn giao cho gia đình

Bên ngoài Viện Pháp y Quốc gia của Bệnh viện Kuala Lumpur, nơi bảo quản thi thể ông Kim Jong Nam. Ảnh: AFP.
Bên ngoài Viện Pháp y Quốc gia của Bệnh viện Kuala Lumpur, nơi bảo quản thi thể ông Kim Jong Nam. Ảnh: AFP.
TPO - Thi thể của ông Kim Jong Nam đã được đưa ra khỏi nhà xác bệnh viện ở Kuala Lumpur hôm 26/3 và có thể đã được hỏa táng, theo tờ Berita Harian của Malaysia.

Tờ báo dẫn một nguồn thạo tin cho biết, thi thể của ông Kim Jong Nam được đưa ra khỏi nhà xác Viện Pháp y Quốc gia của Bệnh viện Kuala Lumpur trên một chiếc xe màu trắng, thẳng tiến tới khu hỏa táng của quận Cheras vào lúc gần 2h chiều ngày 26/3 để thực hiện “nghi lễ tôn giáo”.

Theo The Sun, tro cốt của ông được đưa tới phòng tang lễ trước khi làm các thủ tục trao trả cho phía gia đình. Cũng theo tờ báo này, gia đình ông Kim dự kiến sẽ nhận tro cốt của ông ở Macau vào ngày 28/3.

Thi thể của ông Kim được đem đi ướp xác từ ngày 12/3. Đến ngày 15/3, gia đình ông Kim đã giao phó cho chính phủ Malaysia toàn quyền xử lý thi thể ông.  

Thứ trưởng Y tế Dr Hilmi Yahaya khi đó cũng cho hay, thi thể của ông Kim có thể sẽ được an táng tại Malaysia nếu người nhà không đến nhận.

Hôm 13/2, người đàn ông mang hộ chiếu tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia khi ông chuẩn bị đáp chuyến bay tới Macau.

Qua phân tích DNA từ mẫu của Kim Han Sol, con trai ông Kim Jong Nam, chính quyền Malaysia đã xác nhận Kim Chol chính là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Chính quyền Malaysia cho biết, ông bị 2 người phụ nữ đầu độc bằng chất độc thần kinh VX. Hai người này đã bị tòa án Malaysia buộc tội giết người vào ngày 1/3.

Ngoài ra, 4 nam nghi phạm người Triều Tiên là Ri Ji Hyon, Hong Song Hac, O Jong Gil và Ri Jae Nam đã trốn khỏi Malaysia ngay hôm xảy ra vụ ám sát.

Hai nghi phạm khác người Triều Tiên là Hyon Kwang Song, bí thư thứ 2 tại đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur và Kim Uk Il, nhân viên hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên đang bị cảnh sát Malaysia triệu tập để phục vụ điều tra.

Theo Theo Strats Times, Free Malaysia Today
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.