Hội đồng Giám mục Việt Nam đi dự lễ tang Giáo hoàng

Hội đồng Giám mục Việt Nam đi dự lễ tang Giáo hoàng
(TPO) Tối 5/4, 6 thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam sang Rome dự lễ tang Giáo hoàng Jonh Paul II vào ngày 8/4. Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn sẽ tham gia bầu chọn Đức Giáo hoàng mới.
Hội đồng Giám mục Việt Nam đi dự lễ tang Giáo hoàng ảnh 1
Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt - Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam

Trước giờ ra sân bay, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt - Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giáo phận Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên của Tiền phong Online.

Theo Đức cha Ngô Quang Kiệt, đại diện của Hội đồng Giám mục Việt Nam sang Italy tiễn đưa Đức Giáo hoàng Jonh Paul II về với Chúa gồm 6 thành viên: Đức cha Nguyễn Văn Hoà - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Hồng y giáo chủ Phạm Minh Mẫn - Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức cha Ngô Quang Kiệt - Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám phận Hà Nội; Đức cha Phaxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang - Tổng giáo phậnThái Bình; Đức cha Hoàng Văn Tiệm - Tổng giáo phận Bùi Chu và Đức cha Nguyễn Văn Yến - Tổng giáo phận Phát Diệm.

Giáo hội biết tin Giáo hoàng John Paul mất khi nào? Cảm giác của Đức cha lúc đó ra sao?

Đức cha Ngô Quang Kiệt: Tôi được biết tin Giáo hoàng mất lúc 2 giờ 37 phút sáng Chủ nhật. Mặc dù biết bệnh tình của Ngài cũng khó qua khỏi do sức khỏe quá yếu, nhưng khi nghe tin Giáo hoàng qua đời tôi vẫn cảm thấy rất buồn, xúc động bởi Ngài là con người có hoạt động lớn lao, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. Trong Hội thánh, Ngài là đức Giáo hoàng lỗi lạc.

Đối với Việt Nam và cá nhân tôi, Ngài cũng có những mối quan tâm đặc biệt. Ngài rất quý mến Việt Nam và từng bày tỏ ý muốn sang thăm Việt Nam.

Giáo hội đã làm gì sau khi Giáo hoàng qua đời?

Đức cha Ngô Quang Kiệt: Ngay khi nhận được tin, Giáo hội quyết định trong sáng Chủ nhật (lúc 11giờ), tất cả các nhà thờ trong phạm vi giáo phận Hà Nội đều đổ chuông. Tất cả các tín hữu đều hướng về nhà thờ tụng kinh cầu nguyện cho Ngài. Tối Chủ nhật, chúng tôi tổ chức buổi đốt nến canh thức cầu nguyện cho Ngài tại sân tu viện với sự tham dự của gần 2000 người. Hôm 4/4, chúng tôi cũng tổ chức lễ cầu nguyện cho Ngài ở Nhà Thờ lớn.

Thứ Sáu này (ngày an táng của Giáo hoàng) các nhà thờ trong phạm vi  giáo phận Hà Nội sẽ đồng loạt làm lễ cầu nguyện vào lúc 6 giờ sáng.

Đức cha đã có dịp được gặp Giáo hoàng John Paul II?

Đức cha Ngô Quang Kiệt: Cá nhân tôi đã được gặp Đức Giáo hoàng 4 lần: Lần đầu tiên tôi gặp Đức Giáo hoàng khi là sinh viên ở bên Pháp (khoảng năm 1995). Khi làm Giám mục, tôi được gặp Ngài lần đầu tiên năm 2000 và sau đó là các năm 2001, 2002. Các lần sau này tôi gặp Đức Giáo hoàng khi sang Rome.

Đức cha có thể ước đoán được ai sẽ trở thành Giáo hoàng?

Nếu theo dõi báo chí nước ngoài trong những ngày qua, các bạn sẽ thấy có một số gương mặt được coi là những ứng cử viên có khả năng trở thành Giáo hoàng. Nhưng có một điều lạ mà tôi thấy là tất cả những ai được đồn đoán thì trong lịch sử chưa có một ai trong số đó trở thành Giáo hoàng. Đây là lần bầu Đức Giáo Hoàng thứ 265 của Giáo hội và chưa có trường hợp nào như trên trở thành Giáo hoàng.

Cũng theo Đức cha Ngô Quang Kiệt, sau khi hoàn tất việc an táng Đức Giáo hoàng Jonh Paul II, 117 vị Hồng y giáo chủ (theo quy định phải dưới 80 tuổi) ở các nước sẽ họp để bầu chọn Đức Giáo hoàng mới. Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn sẽ tham gia bầu chọn Đức Giáo hoàng mới.

Theo đúng điều lệ của Giáo hội, 117 vị Hồng y giáo chủ sẽ phải cách ly với bên ngoài trước khi bỏ phiếu kín. Ai là người có số phiếu được bầu cao nhất sẽ được chọn làm Đức Giáo hoàng mới. Vê nguyên tắc, tất cả các giáo dân đều có thể trở thành Giáo Hoàng mới với điều kiện người được đề cử phải là đàn ông và đã được rửa tội.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.