Hơn 5 triệu ca mắc và 160.000 ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ

Hơn 5 triệu ca mắc và 160.000 ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ
TPO - Tính đến hết ngày 8/8, Mỹ đã ghi nhận kỷ lục về số ca mắc COVID-19 với trên 5 triệu người và hơn 160.000 người tử vong, trong bối cảnh giới chức kỳ vọng một vắc-xin hiệu quả có thể sẵn sàng vào cuối năm nay.

Theo số liệu từ Reuters, Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19, với hơn 5 triệu ca, tức là cứ 66 người Mỹ thì có một người mắc COVID-19. Nước này cũng ghi nhận hơn 160.000 trường hợp tử vong vì COVID-19, chiếm gần 1/4 trong tổng số ca nhiễm toàn cầu.

Trong 24 giờ qua, Mỹ cũng ghi nhận 52.840 ca mắc và 947 trường hợp tử vong.

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ký các sắc lệnh nhằm cứu trợ kinh tế đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sau khi Nhà Trắng không đạt được một thỏa thuận với quốc hội.

Trước đó, hôm 7/8, một cáo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy sự tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã giảm đáng kể trong tháng 7, chứng tỏ sự cấp bách về các biện pháp hỗ trợ bổ sung của chính phủ đối với những người bị thất nghiệp do đại dịch.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ và là chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm, hồi tuần này cho biết có thể có ít nhất 1 vắc xin COVID-19 hiệu quả và an toàn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã đưa ra một quan điểm lạc quan hơn khi nói rằng Mỹ có thể có vắc xin COVID-19 vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG