Hong Kong cách ly 14 ngày, Đài Loan cấm nhập cảnh người đến từ TQ đại lục

Cảnh sát Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 31/1. Ảnh: Getty.
Cảnh sát Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 31/1. Ảnh: Getty.
TPO - Tất cả những ai nhập cảnh Hong Kong từ Trung Quốc đại lục sẽ bị cách ly 14 ngày, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) thông báo chiều nay. Trong khi đó, 2 du thuyền đang ở Hong Kong và Nhật Bản có người nhiễm coronavirus mới.

Lệnh cách ly áp dụng với cả cư dân Hong Kong và đại lục, bà Carrie Lam nói tại cuộc họp báo ngày 5/2, CNN đưa tin.

Hôm qua, chính quyền Hong Kong đóng cửa thêm 4 cửa khẩu với Trung Quốc đại lục để giảm nguy cơ coronavirus mới lây lan mạnh. Lượng người từ đại lục nhập cảnh Hong Kong đã giảm 60%, bà Carrie Lam cho biết.

Chính quyền Hong Kong không thể đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu được vì nhiều người từ đại lục sang Hong Kong chính là cư dân Hong Kong – những người trở lại thành phố này để sinh sống, làm việc. Ngoài ra, Hong Kong dựa vào nguồn cung nhu yếu phẩm, bao gồm thực phẩm, từ đại lục.

“Đóng cửa toàn bộ biên giới là không khả thi và có thể ảnh hưởng nguồn cung thực phẩm và các sản phẩm dùng hằng ngày. Những biện pháp mà chúng ta áp dụng mấy ngày qua cho thấy những biện pháp này có thể làm giảm lượng người nhập cảnh và làm giảm nguy cơ lây nhiễm coronavirus mới”, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong nói.

Chính quyền Hong Kong sẽ phân bổ hơn 10 tỷ đô la Hong Kong (khoảng 1,3 tỷ USD) để chống dịch coronavirus mới, bà Carrie Lam cho biết.

Hong Kong đã đóng cửa hầu hết cửa khẩu với đại lục, nhưng nhiều người trong ngành y tế nói rằng, như thế vẫn chưa đủ và nhiều bác sĩ, y tá Hong Kong đã biểu tình 3 ngày qua, đòi chính quyền đóng cửa toàn bộ biên giới với đại lục.

Đến nay, Hong Kong ghi nhận 21 ca nhiễm coronavirus mới, trong đó có 3 trường hợp nghi nhiễm tại chỗ, tức là virus lây từ người sang người ở Hong Kong, chứ không phải từ nơi khác tới thành phố này.

“Hong Kong đang đối mặt xu thế dịch bệnh tồi tệ hơn” với 6 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 2 ngày 4 và 5/2, bà Carrie Lam nói tại buổi họp báo. Có 3 ca mới là 3 người không ra khỏi Hong Kong trong giai đoạn ủ bệnh và điều này có nghĩa rằng, lây truyền virus trong cộng đồng giờ đây có thể mạnh hơn.

Bà Carrie Lam cũng nói rằng, người đàn ông 39 tuổi nhiễm coronavirus mới tử vong ở Hong Kong hôm 4/2 ở trong tình trạng sức khỏe ổn định trước khi chết.

Hơn 1.800 hành khách trên du thuyền World Dream thả neo ở Hong Kong đang phải trải qua xét nghiệm coronavirus mới, sau khi một số thành viên thủy thủ đoàn báo cáo rằng, họ bị sốt và có các triệu chứng khác.

Hành khách và thủy thủ đoàn hiện không được phép rời khỏi du thuyền nếu không được cho phép, cơ quan y tế Hong Kong thông báo.

Hơn 90% hành khách là cư dân Hong Kong. Một nhóm du khách Trung Quốc đại lục trên du thuyền đã được khẳng định là nhiễm coronavirus mới.

Một du thuyền khác là Diamond Princess với hơn 3.700 người trên boong đang bị cách ly ở Nhật Bản, sau khi 10 hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới. Mười người này đến từ Hong Kong, Úc, Nhật Bản và Mỹ, công ty du lịch Princess Cruises (điều hành tàu Diamond Princess) nói với CNBC.

Trong số 2.666 hành khách trên du thuyền Diamond Princess, khoảng một nửa đến từ Nhật Bản, Princess Cruises thông báo.

Hôm nay, hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong kêu gọi tất cả 27.000 nhân viên nghỉ làm không lương trong 3 tuần vì nhu cầu đi lại của hành khách giảm mạnh, CNBC đưa tin.

Đài Loan cấm người đại lục nhập cảnh

Đài Loan (Trung Quốc) hôm nay thông báo họ sẽ tạm thời dừng tiếp nhận tất cả công dân Trung Quốc sống ở đại lục nhập cảnh vào hòn đảo này kể từ ngày 6/2.

Đài Loan không phải là thành viên của Tổ chức Y tế thế giới, và hòn đảo này hiện có 11 người nhiễm coronavirus mới.

Hôm nay, chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) thông báo, tất cả trường học sẽ không mở cửa trở lại trước cuối tháng 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5/2 kêu gọi gia tăng nỗ lực về lập pháp, tư pháp để nâng cao năng lực thực hiện phòng chống dịch bệnh dựa trên luật pháp, Xinhua đưa tin.

Trong khi đó, Mỹ đã gửi hàng hóa tới thành phố Vũ Hán để trợ giúp giới chức Trung Quốc kiềm chế dịch coronavirus mới, các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Hong Kong cách ly 14 ngày, Đài Loan cấm nhập cảnh người đến từ TQ đại lục ảnh 1 Du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press.
MỚI - NÓNG