Hong Kong điều tra khả năng nCoV lây lan qua hệ thống đường ống chung cư

Một cán bộ mặc đồ bảo hộ đứng ngoài tòa nhà đang nghi nCoV lây qua hệ thống đường ống. (Ảnh: Getty Images)
Một cán bộ mặc đồ bảo hộ đứng ngoài tòa nhà đang nghi nCoV lây qua hệ thống đường ống. (Ảnh: Getty Images)
TPO - Các quan chức y tế Hong Kong vừa yêu cầu sơ tán dân khỏi một tòa nhà chung cư sau khi xuất hiện lo ngại 2 người có thể đã bị nhiễm virus corona mới (nCoV) qua hệ thống đường ống của tòa nhà.

“Vì hệ thống thải phân được kết nối với đường ống dẫn khí, nên có khả năng virus từ phân người bay qua không khí ngược lên toilet”, GS KY Yuen nói trong cuộc họp báo rạng sáng 11/2. 

Các quan chức y tế cho biết ít nhất 2 người đã được xác nhận nhiễm nCoV trong tòa chung cư Hong Mei ở Tsing Yi, một đảo nhỏ thuộc Hong Kong. 

Nhiều cư dân trong tòa nhà được sơ tán trong thời gian các cán bộ y tế và kỹ sư kiểm tra khẩn cấp. GS Yuen nói rằng con đường lây lan này chưa rõ ràng, nên việc sơ tán người dân là biện pháp phòng ngừa để bảo vệ họ. 

Cho đến nay, Hong Kong ghi nhận 42 trường hợp nhiễm nCoV. Một số bệnh nhân trong đó được tin là đã nhiễm bệnh từ những người xung quanh, vì họ chưa từng đến đại lục gần đây. 

Theo theo CNN
MỚI - NÓNG