Indonesia mở rộng tìm kiếm hộp đen máy bay rơi

Một chiếc Boeing 737 MAX8 cùng loại với chiếc bị rơi Ảnh: Geekwire
Một chiếc Boeing 737 MAX8 cùng loại với chiếc bị rơi Ảnh: Geekwire
TP - Ngày 4/11, các quan chức Indonesia cho biết, họ sẽ tiếp tục kéo dài cuộc tìm kiếm thêm ba ngày đối với các nạn nhân và chiếc hộp đen thứ hai trong đống đổ nát của chiếc máy bay của hãng hàng không  Lion Air bị rơi gần Jakarta tuần trước, làm thiệt mạng 189 người, theo Reuters.

Ông Muhammad Syaugi, Giám đốc tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia cho biết tại một cuộc họp báo rằng, cuộc tìm kiếm mở rộng sẽ bắt đầu từ ngày 5/11. Ông cho biết thêm, quyết định này được đưa ra dựa trên đánh giá và quan sát tại hiện trường vụ tai nạn. 

Tính đến ngày 4/11, tổng cộng 105 túi thi thể (rất ít trong đó còn nguyên vẹn) được trao cho cảnh sát để giám định pháp y. Mới có 14 nạn nhân được nhận dạng.

Hiện nay ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm thi thể nạn nhân và chiếc hộp đen thứ hai, thiết bị ghi âm dữ liệu buồng lái. Người đứng đầu Ủy ban an toàn giao thông của Indonesia cho biết, chiếc hộp đen thứ nhất đã được tìm thấy hôm 1/11, bị hư hỏng một phần và người ta đã tải xuống thành công 69 giờ dữ liệu được ghi lại từ 19 chuyến bay.

Chiếc hộp đen thứ hai được cho là nằm cách khu vực tìm kiếm chính khoảng 50m, nhưng do dòng hải lưu và bùn trên đáy biển sâu tới hơn một mét nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.