Indonesia: Tận mắt thấy sóng thần ập vào bờ, người dân chạy tán loạn

TPO - Khoảng 21h30p, tối 22/12, một trận sóng thần bất ngờ ập vào khu vực eo biển của Suda, Indonesia khiến nhiều người dân hoảng sợ chạy tán loạn. 
Trận sóng thần tấn công Indonesia ngày 22/12 có độ cao khoảng 0,9 m tràn vào khu vực Serang, độ cao sóng ở các khu vực khác như Pandeglang và Nam Lampung là 0,28-0,36 m.
 Ít nhất 62 người chết, khoảng 600 người bị thương và nhiều người vẫn còn mất tích, 430 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 con tàu đã bị phá hủy do tác động của sóng thần.
 Khung cảnh hỗn loạn của người dân khi phát hiện sóng thần
Giới chức Indonesia cho rằng hiện tượng thủy triều dâng bất thường vì trăng tròn đêm qua cộng với lở đất dưới nước do phun trào từ đỉnh Anak Krakatoa đã gây ra đợt sóng thần trên eo biển Sunda, theo BBC.
Hiện các cơ quan cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực làm việc để giải quyết hậu quả của trận sóng thần. Các số liệu thống kê vẫn đang được cập nhập.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.