Theo ông Kamalvandi, Iran sẵn sàng tăng tốc các hoạt động hạt nhân lên gấp nhiều lần so với thời điểm trước khi đạt được JCPOA. Ông xác nhận, AEOI đã báo cáo lên các nhà lãnh đạo Iran về việc thúc đẩy các hoạt động hạt nhân, đặc biệt là hoạt động làm giàu urani.
Ông nhấn mạnh: “Tốc độ, quy mô cũng như tỷ lệ làm giàu urani và các hoạt động khác sẽ phụ thuộc vào quyết định của nhà chức trách”.
Bên cạnh đó, ông còn đe dọa, “nếu Mỹ không mở rộng việc đình chỉ các lệnh trừng phạt, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đương nhiên thực thi các biện pháp cần thiết”.
Trước đó ngày 9/1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, Chính quyền Tổng thống Trump vào ngày 12/1 sẽ thông báo về quyết định liệu có từ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Iran theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 hay không.