IS đứng sau vụ tấn công khiến 19 người thương vong ở New York

TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đã đứng sau vụ đâm xe tải vào đám đông người đi bộ ở thành phố New York, Mỹ, khiến 8 người chết, 11 người bị thương nặng.

“Theo nguồn từ cơ quan thực thi pháp luật, người đàn ông lái xe tải lao vào đám đông người đi bộ ở New York đã để lại một lá thư trong xe, trong đó thừa nhận ông thay mặt IS thực hiện cuộc tấn công khủng bố này”, hãng Sputnik dẫn nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin, người đàn ông tên Sayfullo Habibullaevic Saipov, sinh tháng 2/1988, người gốc Uzbekistan. Saipov đến Mỹ năm 2010, sinh sống tại Tampa, Florida, và Cleveland, Ohio.

IS đứng sau vụ tấn công khiến 19 người thương vong ở New York ảnh 1 Hiện trường vụ tấn công ngày 31/10 ở Manhattan, New York. Ảnh: NYT.

Trong khi đó, kênh truyền hình NBC dẫn nguồn giấu tên cho biết, Saipov có vợ và hai con nhỏ.

Trước đó, vào chiều tối ngày 31/10, Saipov đã lái chiếc xe bán tải lao vào làn đường đi xe đạp và lao suốt hơn 20 block phố dọc sông Hudson, Manhattan.

Sau đó, Saipov nhảy ra ngoài xe và giơ mấy khẩu súng giả trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường khẳng định, khi nhảy ra khỏi xe, Saipov đã hét: “Allahu Akbar” (tạm dịch: "Thượng đế vĩ đại" - câu nói quen thuộc của tín đồ Hồi giáo).

Vụ việc xảy ra ngay gần khu vực tưởng niệm ở Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), nơi xảy ra vụ khủng bố 11/9 năm 2001.

Sở Cảnh sát New York xác định đây là vụ khủng bố.

IS đứng sau vụ tấn công khiến 19 người thương vong ở New York ảnh 3 Nghi phạm Sayfullo Habibullaevic Saipov, kẻ đã gây ra vụ khủng bố. Ảnh: NBC

Nhà chức trách Mỹ cho biết có 8 người chết và 11 người bị thương nặng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích vụ việc này. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump coi đây là một hành động điên rồ và khẳng định lực lượng chức năng đang theo dõi sát vụ việc.


Cách đây ít phút, Bỉ và Argentina đã lên tiếng xác nhận có công dân thiệt mạng trong vụ tấn công được cho là đẫm máu nhất tại New York kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001.

Ngoại trưởng Didier Reynders cho biết có một công dân Bỉ thiệt mạng trong vụ xe tải đâm vào người đi bộ và đi xe đạp.

Bộ Ngoại giao Argentina xác nhận ba công dân nước này thiệt mạng, và đang tiến hành xác định danh tính nạn nhân.

(tiếp tục cập nhật)

Theo Ảnh: Reuters, CNN, Sputnik
MỚI - NÓNG