IS tấn công mỏ dầu ở Lybia, 11 người thiệt mạng

Một mỏ dầu ở Libya
Một mỏ dầu ở Libya
TPO - Ngày 6/3, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công mỏ dầu Al Ghani ở miền Nam Libya và giết chết 11 nhân viên an ninh, trong số đó có một vài người bị chặt đầu.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) ở thủ đô Tripoli cho biết, các tay súng IS đã tấn công mỏ dầu al-Ghani từ phía bắc hôm 6/3, gây ra "thiệt hại lớn", song không cho biết chi tiết.

Quan chức an ninh Ali al-Hassi xác nhận, những kẻ tấn công đã cướp phá các cơ sở hạ tầng và phóng hỏa nhiều khu vực tại mỏ dầu này. Vụ tấn công 11 nhân viên an ninh bảo vệ mỏ dầu thiệt mang. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh dưới sự hỗ trợ của lực lượng chính phủ sau đó đã chiếm lại được mỏ dầu.

"Lực lượng an ninh của chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát mỏ dầu al-Ghani từ tay các chiến binh", ông al-Hassi tuyên bố.

Ông al-Hassi cũng cho biết thêm rằng, các tay súng IS đã giành quyền kiểm soát các mỏ dầu Mabrouk, Bahi và Dahra ở khu vực trung tâm thành phố Sirte trong một cuộc tấn công quy mô lớn tuần qua.

NOC tuyên bố sẽ “đóng cửa 11 mỏ dầu và bến cảng” của họ nếu tình hình an ninh không được cải thiện.

Tháng trước, các tay súng IS đã tấn công một mỏ dầu ở phía nam thành phố Sirte và giết chết 12 người, trong đó có hai người Philippines và hai người Ghana. Giới chức cho biết, hầu hết các nạn nhân đều bị chặt đầu hoặc bị bắn chết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG