Italy ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày

Italy ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày
TPO - Ngày 22/8, theo báo cáo của các cơ quan y tế Italy, 1.071 ca mắc COVID-19 mới đã được ghi nhận trong ngày, vượt mức 1.000 ca nhiễm/ngày lần đầu tiên kể từ tháng 5.

Italy, một trong những nước ở châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, đã kiểm soát được dịch bệnh sau khi số ca nhiễm và tử vong đạt đỉnh trong giai đoạn tháng 3 và 4. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 tại nước này đã tăng mạnh trở lại khi nhà chức trách nới lỏng các biện pháp kiểm soát.

Lần gần đây nhất Italy ghi nhận số ca mắc trên 1.000 là vào ngày 12/5 với 1.402 ca, 6 ngày sau khi nhà hàng, quán bar, cửa hàng được phép nối lại hoạt động sau 10 tuần phong tỏa.

Dù số ca nhiễm tăng, số ca tử vong mỗi ngày vẫn thấp, thường giữ ở mức một con số. Ngày 22/8 chỉ ghi nhận 3 ca tử vong, ngày 21 là 9 ca và 6 ca ngày 20/8. Lazio là khu vực báo cáo nhiều ca nhiễm nhất sau 24 giờ qua với 215 trường hợp, trong đó, 60% là những người vừa trở về từ các kỳ nghỉ trong và ngoài nước.

Vùng Lombardy và Veneto ở phía bắc, nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên tại Italy, ghi nhận lần lượt 185 và 160 ca nhiễm. Rome đang tái áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn xu hướng tăng số ca nhiễm gần đây, đóng cửa các  câu lạc bộ đêm và sàn nhảy , bắt buộc đeo khẩu trang ở các địa điểm công cộng.

Du khách từ một số quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã bị cấm nhập cảnh vào Italy, trong khi đó, những người trở về từ các nước châu Âu bị dịch tàn phá nặng nề đều phải cách ly và xét nghiệm nghiêm ngặt.

COVID-19 đã xuất hiện tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 23 triệu người nhiễm và gần 808.000 người tử vong.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.