“Điều chúng tôi đang tập trung làm là ngắt kết nối giữa chế độ Maduro khỏi các nguồn thu”, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói trước các phóng viên ở Nhà Trắng.
“Chúng tôi nghĩ rằng nhất quán với việc thừa nhận ông Juan Guaido là tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela thì những doanh thu đó nên chảy vào chính phủ hợp pháp”, ông Bolton nói.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ còn nói rằng quá trình đó “rất phức tạp”, và rằng các quan chức Mỹ đang nghiên cứu cách làm.
Bộ trưởng thông tin Venezuela chưa bình luận gì về thông tin này.
Sự ủng hộ của Washington dành cho ông Guaido khiến ông Maduro, Tổng thống Venezuela từ năm 2013, cắt đứt quan hệ với Mỹ. Hôm 24/1, ông Maduro nói rằng ông sẽ đóng cửa đại sứ quán Venezuela ở Washington cũng như các lãnh sự quán ở Mỹ.
Việc ông Guaido tự phong làm tổng thống lâm thời gây ra thách thức ghê gớm nhất đối với đảng Xã hội cầm quyền, và trao cho các đối thủ của ông Maduro sự hỗ trợ ngoại giao chưa từng có tiền lệ nhằm thôi thúc sự thay đổi ở quốc gia đang kiệt quệ vị siêu lạm phát, tỷ lệ suy dinh dưỡng tăng lên và xung đột chính trị.
Nguồn thu từ dầu đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Venezuela và chính phủ của ông Maduro sẽ hứng cú đánh mạnh nếu Mỹ có thể chặn đứng nguồn tiền này.
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình Venezuela, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hoà bình, ổn định, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Venezuela, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào hoà bình, ổn định và hợp tác và phát triển ở hai khu vực và toàn trên thế giới. Về câu hỏi về khả năng chuẩn bị biện pháp bảo hộ công dân, bà Hằng cho biết Bộ Ngoại giao sẽ cân nhắc các biện pháp khuyến cáo và bảo hộ công dân khi cần thiết.