Lần đầu sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ đặt bom hạt nhân ở tình trạng báo động

Lần đầu sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ đặt bom hạt nhân ở tình trạng báo động
TPO - Mỹ lần đầu tiên sẵn sàng đặt bom hạt nhân vào tình trạng báo động 24 giờ kể từ sau Chiến tranh Lạnh nhằm ứng phó với những mối đe dọa hủy diệt mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng đưa ra.

Lần đầu sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ đặt bom hạt nhân ở tình trạng báo động ảnh 1  Ảnh: GettyImages

Kế hoạch trên được Tư lệnh không quân Mỹ, Tướng David Goldfein khẳng định ngày 22/10 trong bối cảnh quan ngại về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên có thể khơi mào Thế chiến 3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ các tư lệnh quân đội hàng đầu và gọi cuộc đàm phán của họ là “sự im lặng trước khi giông tố”.

Theo Tướng Goldfein, “đây là một bước nữa nhằm đảm bảo rằng chúng ta đã sẵn sàng”. Ông nhấn mạnh: “Thế giới là nơi nguy hiểm và chúng ta có những người đang nói chuyện cởi mở về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Giờ không còn là thế giới lưỡng cực chỉ có chúng ta và Liên Xô. Chúng ta có những người chơi khác có năng lực hạt nhân. Giờ là lúc quan trọng nhất để đảm bảo rằng chúng ta có nhiệm vụ này”.

Bên cạnh đó, Tướng Goldfein đã ra lệnh cho các chỉ huy cấp dưới bắt đầu kế hoạch ứng phó với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân tổng lực.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ đã ở trong trạng thái "hoàn toàn sẵn sàng" để đáp trả các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh "mối quan hệ đặc biệt" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News về căng thẳng với Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, Tổng thống Trump nêu rõ: "Chúng tôi đã sẵn sàng ở cấp độ cao tới mức khó tin. Bạn sẽ bị sốc nếu biết chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng thế nào nếu cần”.

Trong khi đó, khi được hỏi về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, đồng minh truyền thống của Triều Tiên, Tổng thống Trump đã ca ngợi Bắc Kinh "đã giúp đỡ" Mỹ bằng cách tăng cường trừng phạt Triều Tiên.

Ông Trump cho hay: "Ông ấy (Chủ tịch Tập Cận Bình) hành động vì Trung Quốc. Tôi hành động vì Mỹ. Tuy nhiên chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt - có thể nói là đặc biệt. Và Trung Quốc đang thật sự giúp đỡ chúng tôi về vấn đề Triều Tiên".

Theo Theo Express
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.