Lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ nói gì khi gặp nhau ở APEC?

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đối thoại trực tiếp lần thứ 2 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Việt Nam? Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đối thoại trực tiếp lần thứ 2 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Việt Nam? Ảnh: CNN
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định mong muốn đối thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, và theo quan chức Nhà Trắng, vấn đề Triều Tiên sẽ là chủ đề chính của cuộc nói chuyện này.

CNN dẫn lời một quan chức cao cấp của Nhà Trắng trong cuộc trò chuyện với truyền thông ở Tokyo cho biết, CHDCND Triều Tiên sẽ là “chủ đề chính” của cuộc đối thoại tiềm năng giữa lãnh đạo Mỹ và Nga bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á –Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng sắp tới.

“Nga có biên giới với Triều Tiên. Họ cũng rất quan tâm tới việc Triều Tiên đang đẩy khu vực tới cuộc khủng hoảng này, và đương nhiên Nga nên có một vai trò trong tương lai”, vị quan chức nhấn mạnh.

Trước đó, khi trong hành trình sang Nhật Bản trên chuyên cơ Air Force One hôm 5/11, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đề cập đến mong muốn được trò chuyện với người đồng cấp Nga Putin bên lề hội nghị APEC 2017.

putin

“Chúng tôi muốn sự giúp đỡ của Putin về Triều Tiên, và chúng tôi sẽ gặp nhiều lãnh đạo khác nhau”, ông Trump chia sẻ.

Dù chưa rõ khả năng này có thành hiện thực không, trợ lý của ông Trump xác định, cuộc đối thoại trực tiếp là cần thiết khi hai lãnh đạo quốc gia ở cùng một thành phố.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Mỹ nói về cuộc gặp gỡ song phương đối với người đồng cấp Nga tại Việt Nam kể từ khi ông có kế hoạch công du châu Á, chuyến đi dài nhất kể từ năm 1992 của một chủ nhân Nhà Trắng.

Lần đầu tiên là trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News. Ông Trump cho biết, cuộc đối thoại với Putin là “quan trọng”, và họ sẽ nói về Triều Tiên, Syria và Ukraine.

Lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ nói gì khi gặp nhau ở APEC? ảnh 2 Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trong chuyến công du 5 nước châu Á. Ảnh: CNN

Trước khi gặp mặt trực tiếp lần thứ 2 với lãnh đạo nước Nga tại thành phố biển Đà Nẵng, Tổng thống Trump sẽ viếng thăm ba thủ đô của 3 cường quốc châu Á, Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) và Bắc Kinh (Trung Quốc). Cả 3 quốc gia này đều có mối liên hệ mật thiết với sứ mệnh ngoại giao liên quan đến Bình Nhưỡng.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Washington hôm 5/11 tiết lộ, Mỹ sẽ “rất sớm” xác định có nên chỉ định Triều Tiên là nhà tài trợ khủng bố hay không.

“Chính quyền và Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, cùng những người có thẩm quyền khác, đang làm việc cẩn thận để xem xét Triều Tiên có phải là nhà tài trợ khủng bố không”, vị quan chức nói, đồng thời úp mở về một tuyên bố sẽ được đưa ra trong chuyến đi của Tổng thống Mỹ đến châu Á.

Ông này nói thêm, nỗ lực ngoại giao của ông Trump tập trung vào các nước láng giềng của Bình Nhưỡng, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản; tuy nhiên lại bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp với chính quyền Kim Jong-un.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.