Lật xe buýt hai tầng ở Hồng Kông, 18 người tử nạn

Chiếc xe nát đầu do đổ trúng cột điện. Ảnh: AFP
Chiếc xe nát đầu do đổ trúng cột điện. Ảnh: AFP
TPO - Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một chiếc xe buýt hai tầng bất ngờ đổ lật ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Vụ tai nạn xảy ra tối qua, 10/2, gần thị trấn Taipo (Hồng Kông, Trung Quốc), khi một chiếc xe buýt hai tầng bất ngờ đổ nghiêng trúng cột điện.

Theo Straitstimes, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, trong đó có 15 người đàn ông, 3 phụ nữ. 

Tuy nhiên, theo The Guardian, số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là 19 người, trong đó có 17 đàn ông và 2 phụ nữ. Theo Channel News Asia, vụ việc khiến khoảng 65 người khác bị thương.

 Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: The Guardian 

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ việc. Nhưng các hành khách sống sót không ngừng phàn nàn về tài xế. Họ cho biết tài xế đến muộn 10 phút, sau đó liên tục phóng nhanh vượt ẩu trước khi xảy ra va chạm.

“Tốc độ xe chạy nhanh hơn bình thường rất nhiều”, một hành khách bị thương nói với tờ SCMP. “Sau đó, dường như một chiếc bánh xe bị trượt, khiến xe mất đà, đổ lật. Cảnh tượng trong xe vô cùng hỗn loạn. Mọi người ngã đè lên nhau, bị bắn từ bên này sang bên kia.”

Lật xe buýt hai tầng ở Hồng Kông, 18 người tử nạn ảnh 1

 Lực lượng cứu hộ giải cứu người bị mắc kẹt trong xe buýt. Ảnh: AFP

Hiện tài xế đã bị bắt giữ với hai cáo buộc: gây chết người và lái xe ẩu. Lãnh đạo công ty Kowloon – đơn vị điều hành tuyến xe buýt nói trên cho biết sẽ đền bù cho các gia đình nạn nhân 80.000 đô la Hồng Kông (tương đương 232 triệu đồng), đồng thời hứa sẽ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng trong ngày hôm qua, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại đảo Java (Indonesia) khi một chiếc xe buýt chở khách du lịch đâm trúng một chiếc xe máy trên đoạn đường đồi rồi lật úp nhiều vòng. Vụ tai nạn khiến 27 trong số 40 hành khách trên xe thiệt mạng.

Theo Theo Straitstimes, Channel News Asia, The Guardian
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.