Lộ diện tiêm kích tàng hình tối tân J-20 của Trung Quốc

Tiêm kích tàng hình tối tân J-20
Tiêm kích tàng hình tối tân J-20
TPO - Bốn chiếc tiêm kích chiến đấu tàng hình J-20 đã xuất hiện, di chuyển theo 2 hàng và hạ độ cao xuống thấp gần sân bay nhưng không hạ cánh, trước khi vọt lên để thực hiện nhiều động tác bay biểu diễn trên sân bay Jinwan ở Zhuhai, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc .
 Video được đăng trên tạp chí Global Times hàng ngày của Trung Quốc.

Các tiêm kích được cho là đang chuẩn bị cho Airshow China 2018, sẽ được tổ chức tại Zhuhai từ ngày 6-11 tháng 11.

Mặc dù tiêm kích J-20 không có mặt trong lên kế hoạch chính thức của Airshow China 2018. Tuy nhiên, một số người mong đợi J-20 sẽ tạo ra một sự bất ngờ trong chương trình.

Lộ diện tiêm kích tàng hình tối tân J-20 của Trung Quốc ảnh 1

Tiêm kích J-20 đã hoàn thiện động cơ WS-15.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố video thực tế về J-20 kể từ khi tuyên bố hoàn thiện động cơ WS-15, thành phần được ví như "trái tim" của dòng tiêm kích tàng hình này, vào đầu tháng 9. Một nguồn tin quân sự khi đó tiết lộ J-20 sẽ được trang bị động cơ mới khi ra mắt ở triển lãm Zhuhai 

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20 có ý nghĩa cạnh tranh với những chiếc F-35 của Mỹ và chiếc Su-57 của Nga.

Lộ diện tiêm kích tàng hình tối tân J-20 của Trung Quốc ảnh 2

Tiêm kích J-20 sẽ được trang bị động cơ mới khi ra mắt ở triển lãm Zhuhai 

Tiêm kích J-20 đã được đưa vào biên chế của Trung Quốc từ tháng 3 năm 2017, và vẫn thường xuyên tham gia các cuộc tập trận, nhưng cho đến nay nó chưa thực sự xuất hiện trong bất cứ một nhiệm vụ nào.

Sự xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng của J-20 là tại Triển lãm hàng không Trung Quốc năm 2016 trong vòng chưa đầy một phút.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.