Lợi dụng COVID-19, tội phạm Ấn Độ rao bán cả tượng cao nhất thế giới

Tượng Thống nhất ở bang Gujarat. (Ảnh: Reuters)
Tượng Thống nhất ở bang Gujarat. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tuần này, cảnh sát Ấn Độ tiến hành điều tra vụ việc một kẻ lừa đảo chưa rõ danh tính đang rao bán bức tượng lớn nhất thế giới với giá 4 tỷ USD, nói rằng mục đích là để giúp bang Gujarat có thêm tiền cho cuộc chiến chống dịch COVID-19.

“Tượng thống nhất” cao gấp đôi tượng Nữ thần tự do ở New York và được đúc bằng đồng. Cảnh sát Ấn Độ cho biết tội phạm mạng gia tăng hoạt động khi dịch COVID-19 đang tấn công nước này. 

Tội phạm thực hiện nhiều kiểu lừa đảo, từ nạp tiền điện thoại miễn phí để đăng ký tài khoản Netflix miễn phí. Các quan chức Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết số vụ lừa đảo trên mạng tăng 86% trong 4 tuần qua. 

Cảnh sát và các sĩ quan an ninh cho biết bọn lừa đảo lập ra các trang nhái của giao diện thanh toán của “Quỹ chăm sóc của Thủ tướng” để lừa nhiều người dân Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết đã tiếp nhận hơn 8.300 phàn nàn từ các cá nhân trên cả nước và những người đã quyên góp hàng triệu đô la cho các tài khoản giả mạo. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.