Lý do Tổng thống Mỹ Donald Trump dự hội nghị EAS

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump, người khởi động chuyến công du châu Á 12 ngày từ hôm 3/11, cho biết ông sẽ lưu lại Philippines thêm một ngày nữa để tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS).

Trước đó, giới chuyên gia cho rằng việc ông Trump bỏ lỡ EAS lần này sẽ làm giảm bớt những thành quả của cả chuyến công du đồng thời là một vấn đề lớn đối với lãnh đạo khu vực.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi thực sự sẽ lưu lại thêm một ngày ở Philppines. Chúng tôi có một hội nghị lớn, hội nghị thứ hai và tôi nghĩ chúng tôi sẽ đàm phán về thương mại. Chắc chắn chúng tôi cũng sẽ thảo luận về Triều Tiên”.

Ngoài EAS, Tổng thống Trump còn tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thủ đô Manila của Philippines.

Trong chuyến thăm Jakarta (Indonesia) gần đây, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, quan hệ giữa Mỹ - ASEAN là “quan hệ đối tác chiến lược” và ASEAN đã “thúc đẩy thịnh vượng, an ninh” không chỉ trong các quốc gia thành viên mà còn trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trong thông báo về chuyến công du của Tổng thống Mỹ hồi cuối tháng 9 vừa qua, Nhà Trắng cho biết, một trong những mục tiêu chính của chính quyền này khi tham gia các hội nghị cấp cao khu vực là thu thập sự ủng hộ toàn cầu nhằm chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Theo Theo VOA News
MỚI - NÓNG