Lý do Triều Tiên chưa phản hồi về cuộc gặp giữa Trump và Kim

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chưa phản hồi gì về việc ông Trump đồng ý lời mời gặp mặt trực tiếp của ông. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chưa phản hồi gì về việc ông Trump đồng ý lời mời gặp mặt trực tiếp của ông. Ảnh: KCNA
TPO - Hàn Quốc cho biết, chưa nhận được phản hồi từ Bình Nhưỡng liên quan đến cuộc gặp mặt dự kiến giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng tôi chưa thấy và cũng không nhận được phản hồi chính thức từ chính quyền Triều Tiên về hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ. Tôi cảm thấy họ đang tiếp cận vấn đề này một cách thận trọng và họ cần thời gian để bày tỏ lập trường của họ”, BBC dẫn lời phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Trước đó, trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn Hàn Quốc, bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Chung Eui-yong và lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon, tại Nhà Trắng hôm thứ Năm (8/3), ông Trump đã chấp nhận lời mời gặp mặt để đàm phán trực tiếp của ông Kim, dự kiến diễn ra vào tháng Năm tới.

Theo giới chức Hàn Quốc, ông Kim sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu Bình Nhưỡng được đảm bảo về an ninh. Chi tiết về kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán vẫn còn mơ hồ, không có thoả thuận về vị trí hoặc chương trình nghị sự.

Trong khi một số bày tỏ sự lạc quan về triển vọng giải quyết khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên trong hoà bình, một số nhà phân tích lại tỏ ra hoài nghi về những gì có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán do sự phức tạp của các vấn đề liên quan.

Sau Mỹ, phái đoàn Hàn Quốc tiếp tục hành trình đến Trung Quốc, Nhật Bản và Nga để thông báo về chuyến thăm của đoàn đến Bình Nhưỡng hồi tuần trước, cũng như kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai miền Bán đảo Triều Tiên và Trump-Kim vào tháng 4, tháng 5 tới.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.