Một ca nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản tử vong

Bộ trưởng Bộ Y tế Katsunobu Kato. Ảnh: Nikkei
Bộ trưởng Bộ Y tế Katsunobu Kato. Ảnh: Nikkei
TPO - Bộ Y tế Nhật Bản hôm nay, 13/2, thông báo nước này vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong sau khi nhiễm Covid-19.

Theo Japan Times, nạn nhân là một cụ bà khoảng 80 tuổi, sống ở Kanagawa, và không có bất cứ mối liên quan nào đến tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc - nơi dịch Covid-19 bùng phát.

Bộ trưởng Bộ Y tế - Katsunobu Kato cho biết người này được xác định dương tính với Covid-19 sau khi đã qua đời.

Cụ bà 80 tuổi này trở thành người Nhật Bản đầu tiên tử vong sau khi dương tính với virus corona.

"Hiện chưa rõ Covid-19 có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân hay không", ông Kato nói. "Mối liên hệ giữa Covid-19 với việc nạn nhân tử vong chưa rõ ràng."

Theo NHK, nạn nhân được chẩn đoán mắc viêm phổi hôm 1/2. Tình trạng của bà xấu đi nhanh chóng từ ngày 6/2 và bà qua đời một tuần sau đó.

Cơ quan y tế Nhật Bản đang điều tra nguyên nhân nhiễm bệnh của nạn nhân. Được biết, bà không phải là hành khách tàu du lịch Diamond Princess, hiện đang bị cách ly ở Yokohama (Nhật Bản).

Tình đến chiều ngày, 13/2, trên tàu đã có tổng cộng 218 người dương tình với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở Nhật Bản lên 248 người.

Theo Theo Kyodo News, Japan Times, Nikkei, SCMP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.