Trung Quốc:

Mười học sinh tiểu học bị tấn công bằng dao trong ngày đầu năm học mới

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Mười học sinh tiểu học ở miền trung Trung Quốc đã bị đâm vào ngày 2/9, ngày đầu tiên của năm học mới, theo chính quyền địa phương.

Theo chính quyền địa phương, cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 08:00 (00:00 GMT) tại Trường tiểu học Chataongpo ở Baiyangping, một thị trấn thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Kẻ tấn công đã bị bắt giữ ngay lập tức và hiện đang bị chính quyền thẩm vấn. Động cơ của hung thủ chưa dược xác định. Theo SCMP đưa tin hung thủ đã sử dụng 1 con dao làm hung khí.

Mười học sinh tiểu học bị tấn công bằng dao trong ngày đầu năm học mới ảnh 1

Hình ảnh ghi lại hiện trường bên ngoài vụ việc. Ảnh: miaopai

Một phát ngôn viên của Bệnh viện Trung ương Oblhi xác nhận rằng nhiều học sinh bị thương đang được điều trị tại đó, mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tình trạng của họ.

Đầu năm nay, 2 học sinh đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại một trường học ở Baijiaping, tỉnh Hồ Nam, một vụ tấn công bằng búa khác khiến 20 học sinh bị thương vào tháng 1.

Theo Theo Sputnik, SCMP
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.