Mỹ cắt ưu đãi với Hong Kong, trừng phạt Bắc Kinh

Cảnh sát Hong Kong trấn áp người biểu tình Ảnh: AP
Cảnh sát Hong Kong trấn áp người biểu tình Ảnh: AP
TP - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/7 (giờ Mỹ) ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt chế độ ưu đãi thương mại với Hong Kong và ký ban hành Đạo luật Tự trị Hong Kong, cho phép trừng phạt Bắc Kinh vì áp đặt luật an ninh mới đối với đặc khu hành chính này. Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa “các cá nhân và tổ chức của Mỹ”.

“Hôm nay, tôi ký đạo luật và sắc lệnh hành pháp để bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm cho các hành động gây hấn của họ chống lại người Hong Kong”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, National Public Radio đưa tin. “Giờ đây Hong Kong sẽ được đối xử như với Trung Quốc đại lục. Không đặc quyền, không chế độ đối xử kinh tế đặc biệt, không xuất khẩu các công nghệ nhạy cảm”, ông nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh sẽ bảo vệ “các lợi ích hợp pháp của mình” bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt đối với “các cá nhân và tổ chức liên quan của Mỹ”. Dù Bộ Ngoại giao Mỹ không nói cụ thể, hai thượng nghị sĩ Mỹ  Chris Van Hollen và Patrick Toomey (người đề xuất Đạo luật Tự trị Hong Kong), có thể nằm trong danh sách cá nhân bị Bắc Kinh trừng phạt, Chen Long, đối tác của cơ quan nghiên cứu độc lập Plenum (Mỹ), nói với báo Hong Kong South China Morning Post.

Đạo luật Tự trị Hong Kong và sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump xóa bỏ chế độ ưu đãi đặc biệt của Mỹ dành cho người mang hộ chiếu Hong Kong cũng như xóa bỏ hiệp định dẫn độ giữa Mỹ và Hong Kong. Sắc lệnh hành pháp chấm dứt các chương trình huấn luyện cảnh sát Mỹ - Hong Kong và thu hồi các giấy phép ngoại lệ dành cho xuất khẩu tới Hong Kong. Sắc lệnh này cũng chấm dứt sự hợp tác giữa các cơ quan của Mỹ và Trung Quốc, như Cục Khảo sát địa chất Mỹ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.