Mỹ: Con trai nổ súng sát hại cha mẹ tại trường học rồi bỏ trốn

Trường Đại học Central Michigan - nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh: RT
Trường Đại học Central Michigan - nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh: RT
TPO - Nghi phạm của vụ xả súng là một người đàn ông da màu, khoảng 19 tuổi, được mô tả là một tên tội phạm nguy hiểm có vũ trang.

Hôm qua, 2/3, một vụ nổ súng đã xảy ra tại kí túc xá trường Đại học Central Michigan thuộc thành phố Mt Pleasant, bang Michigan, Mỹ.

Hai người đã thiệt mạng trong vụ việc. Ngoài ra, không có ai khác bị thương.

Nghi phạm được xác định là James Eric Davis Jr. - một người đàn ông da màu 19 tuổi, cao khoảng 1m75, mặc quần jean màu vàng và áo có mũ màu xanh. Người này được cảnh sát mô tả là “nguy hiểm” và “có vũ trang”.

Hai người thiệt mạng - James Eric Davis Sr., 48 tuổi, và Diva Jeenen Davis, 47 tuổi được xác định là cha mẹ của nghi phạm. Nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công được cho là tranh cãi chuyện gia đình.

Một người thân của nghi phạm cho biết gia đình người này đang rất sốc.

Mỹ: Con trai nổ súng sát hại cha mẹ tại trường học rồi bỏ trốn ảnh 1

Chân dung nghi phạm được cung cấp bởi chính quyền thành phố Mt Pleasant.

Các nhân viên và sinh viên trường Đại học Central Michigan được khuyến cáo tìm chỗ trú ẩn cho đến khi nghi phạm bị bắt giữ.

Đây là vụ xả súng thứ 12 tại Mỹ kể từ đầu năm 2018. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã nhận được thông tin về vụ việc.

Trước đó 2 tuần, một vụ tấn công tương tự đã xảy ra tại trường trung học Stoneman Douglas (bang Florida) khiến 17 người thiệt mạng.

Nghi phạm trong vụ xả súng này cũng là một thanh niên 19 tuổi, từng theo học và tham gia CLB bắn súng của trường Stoneman Douglas, nhưng đã bị đuổi học.

Theo Theo CNN, RT
MỚI - NÓNG