Mỹ điều oanh tạc cơ B52 tới biển Hoa Đông

Mỹ điều oanh tạc cơ B52 tới biển Hoa Đông
TPO - Các máy bay ném bom B52 của không quân Mỹ đã bay qua biển Hoa Đông hồi đầu tháng Tám, theo một tuyên bố của Bộ tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Đơn vị này cho biết đây là một phần nhiệm vụ huấn luyện mà không quân Mỹ phối hợp thực hiện với hải quân.

Hai chiếc B52 thuộc không quân Mỹ và hai chiếc máy bay cảnh báo sớm P-8 Poseidon thuộc hải quân đã thực hiện các chuyến bay trên vùng biển Hoa Đông, được nói là để cải thiện “năng lực phối hợp”, bộ phận truyền thông của không lực thuộc Bộ tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương nói trong một tuyên cáo. Các chuyến bay theo phía Mỹ, bắt đầu từ ngày 1/8.

Kể từ năm 2004, Bộ tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương (USINDOPACOM), đã tiến hành cái gọi là chương trình “sự hiện diện thường xuyên của máy bay ném bom” (CBP), theo tuyên cáo nói trên.

Theo USINDOPACOM, các chuyến bay huấn luyện được thực hiện trong vùng không phận hợp pháp chiểu theo luật quốc tế, vùng trời mà phía Mỹ nói là “cốt yếu đối với các nguyên tắc làm cơ sở cho hệ thống vận hành toàn cầu dựa trên các luật lệ”.

Các chuyến bay có thể đã kéo dài nhiều ngày, bởi theo Sputnik, các bức ảnh chụp ngày 2/8 cho thấy một máy bay B52 đang được tiếp dầu.

Theo các thông tin công khai từ chính phủ Mỹ, các máy bay B52 đã bay tới biển Hoa Đông từ căn cứ không quân Barksdale, bang Louisiana. Sau khi thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện thông thường, các máy bay này đã hạ cánh ở  căn cứ không quân Andersen, trên đảo Guam, tây Thái Bình Dương.

Hồi tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc  Hoa Xuân Oánh tỏ ra không chào đón sự hiện diện của các máy bay ném bom Mỹ.

“Trung Quốc sẽ không sợ hãi trước bất cứ những cái gọi là  tàu hay máy bay quân sự, và chúng tôi sẽ càng cương quyết trong việc thực hiện các bước nhằm bảo vệ chủ quyền và ổn định”, bà Hoa nói.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.