Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan lần thứ hai trong tháng

Tàu chiến Mỹ USS John McCain. (Ảnh: AP)
Tàu chiến Mỹ USS John McCain. (Ảnh: AP)
TPO - Hai tàu chiến Mỹ hôm nay đi qua eo biển Đài Loan. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng Mỹ cho triển khai hoạt động này và gần 2 tuần sau khi nhóm tàu sân bay Trung Quốc đi qua vùng biển nhạy cảm.

Trung Quốc đang bực tức với việc Mỹ tăng cường ủng hộ Đài Loan (Trung Quốc), bằng cách bán vũ khí và liên tục đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan.

 Hải quân Mỹ thông báo hai tàu khu trục USS John S McCain và USS Curtis Wilbur đã “tiến hành hoạt động đi qua định kỳ vào ngày 31/12 theo luật quốc tế”.

 “Chuyến đi của hai con tàu qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép”, thông báo của Mỹ khẳng định.

 Đây là chuyến đi thứ 13 của Hải quân Mỹ qua eo biển Đài Loan trong năm nay.

 Cơ quan quốc phòng Đài Loan nói rằng hai con tàu đi theo hướng bắc qua eo biển để thực hiện “nhiệm vụ thông thường”. Lực lượng vũ trang Đài Loan giám sát hoạt động này và tình hình “vẫn bình thường”, thông báo cho biết.

 Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng.

 Quân đội Trung Quốc hôm 19/12 đã điều lực lượng bám đuôi tàu Mỹ qua eo biển và lên án hành động này của Washington. Một ngày sau đó, nhóm tàu sân bay Trung Quốc Sơn Đông cũng đi qua eo biển Đài Loan. Trung Quốc nói rằng nhóm tàu khi đó đang đi ra Biển Đông để diễn tập.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".