Mỹ giúp Nhật Bản đối phó tên lửa Triều Tiên

Mỹ giúp Nhật Bản đối phó tên lửa Triều Tiên
TPO - Quốc hội Mỹ ngày 9/1 đã thông qua đề xuất bán các tên lửa cùng những thiết bị liên quan trị giá 133,3 triệu USD cho Nhật Bản để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Số tên lửa trên có thể được trang bị cho các tàu khu trục có hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Nhật Bản và cho hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis được bố trí trên mặt đất mới được Nội các Nhật Bản phê chuẩn cho mua hồi tháng trước.

Nhật Bản hồi tháng 12/2017 đã chính thức quyết định sẽ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo bằng các trạm ra đa Aegis và các hệ thống đánh chặn được bố trí trên mặt đất do Mỹ chế tạo.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này sẽ hỗ trợ ngành quốc phòng Mỹ và nhấn mạnh cam kết của Tổng thống Donald Trump nhằm cải thiện khả năng phòng thủ của các đồng minh bị Triều Tiên đe dọa.

Theo Theo Foxnews
MỚI - NÓNG