Mỹ huỷ trạng thái đặc biệt của Hong Kong, bà Carrie Lam nói 'không sợ'

Trưởng Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam. Ảnh: Reuters
Trưởng Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam. Ảnh: Reuters
TPO - Đáp trả việc Mỹ huỷ bỏ trạng thái đặc biệt của Hong Kong, bà Carrie Lam cho biết thành phố này đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó, nên các biện pháp hạn chế thương mại sẽ chỉ gây ra một chút bất tiện.

Phát biểu hôm nay, 30/6, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam cho biết thành phố này không sợ hãi bất cứ lệnh trừng phạt nào, trong bối cảnh Mỹ tuyên bố huỷ bỏ trạng thái đặc biệt của Hong Kong.

Bà Lam cho biết Hong Kong đã chuẩn bị phương án đối phó với động thái này của Mỹ, nên các biện pháp hạn chế thương mại “sẽ chỉ gây ra một chút bất tiện”. Ngoài ra, tác động đối với lĩnh vực đổi mới công nghệ của Hong Kong cũng sẽ được hạn chế.

Bộ Thương mại Mỹ trước đó công bố quyết định đình chỉ chế độ đãi ngộ ưu tiên đối với Hong Kong, viện dẫn lý do việc Trung Quốc áp luật an ninh ở đặc khu.

Mỹ sẽ ngừng xuất khẩu vũ khí và hạn chế khả năng tiếp cận các sản phẩm công nghệ cao của Hong Kong.

“Nếu chính quyền trung ương áp dụng các biện pháp đối phó với Mỹ, Hong Kong sẽ hợp tác hoàn toàn”, bà Lam nói.

Trưởng đặc khu cho biết thêm, Mỹ là quốc gia được hưởng giá trị thặng dư thương mại song phương cao nhất trong các nước có quan hệ thương mại với Hong Kong. Con số này là khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.