Mỹ khen Syria hợp tác hủy vũ khí hóa học

Mỹ khen Syria hợp tác hủy vũ khí hóa học
TP - Ngày 7/10, phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hoan nghênh sự khởi đầu công việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

> Xử lý khủng hoảng Syria: Ông Putin 'trên cơ' ông Obama
> Bắt đầu phá hủy kho vũ khí hóa học 1.000 tấn ở Syria

Ông Kerry nói Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể nhận điểm tín nhiệm cao vì đã nhanh chóng loại bỏ vũ khí hóa học. Ông Kerry nói tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học bắt đầu với tốc độ nhanh kỷ lục và phía Mỹ đánh giá cao sự tuân thủ rõ ràng của phía Syria cũng như sự hợp tác của Nga trong vấn đề này.

Ông Lavrov cho biết, Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận cùng thúc đẩy để cuộc đàm phán hòa bình cho Syria được tổ chức vào giữa tháng 11.

Đ.P
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.