Mỹ muốn 'bỏ qua' LHQ để hành động chống Syria, Nga cảnh báo hậu quả

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trong cuộc họp UNSC ngày 9/4. Ảnh: Reuters
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trong cuộc họp UNSC ngày 9/4. Ảnh: Reuters
TPO - Đại sứ Mỹ Nikki Haley nhấn mạnh trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Washington sẽ hành động chống lại chính phủ Syria dù có hay không sự ủng hộ từ Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, đại diện của Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra hành động quân sự.

Hôm thứ Hai (9/4), trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC), Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã có những phát ngôn đanh thép về vụ tấn công nghi bằng chất độc hoá học ở Douma, Đông Ghouta, Syria.

Bà Haley bác bỏ tuyên bố của Đại sứ Nga Vassily Nebenzia rằng, tin tức về vụ tấn công hoá học ở Douma là “giả mạo”, lưu ý thêm, không có dấu vết nào của vụ tấn công bị cáo buộc được tìm thấy trong khu vực sau khi quân đội Syria giải phóng khu vực khỏi các Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nữ đại sứ cáo buộc Nga ủng hộ “quái vật” Assad, dung túng cho chế độ ở Syria “giết trẻ em bằng vũ khí hoá học”.

Không chỉ vậy, bà Haley còn cảnh báo, nếu Liên Hợp Quốc từ chối hành động theo chỉ dẫn của Washington và can thiệp vào Syria với “chiến lược bế tắc của Nga”, Mỹ sẽ đứng riêng một chiến tuyến.

“Lịch sử sẽ ghi nhận điều này như là thời điểm mà Hội đồng Bảo an hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc chứng minh họ hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ người dân Syria. Dù như thế nào đi nữa, Mỹ sẽ có phản ứng”, nhà ngoại giao Mỹ nói.

Trước đó, người đồng cấp Nga Nebenzia cảnh báo Mỹ và các đồng minh về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra đối với hành động quân sự trái phép chống lại Syria.

“Những bất hạnh mà các cuộc tấn công quân sự của phương Tây gây ra đều đã được biết đến, minh chứng rõ ràng như ở Nam Tư, Iraq, Libya. Không ai trao quyền cho các vị hành động như cảnh sát quốc tế, hoặc hành động như công tố viên, thẩm phán và người hành quyết”, ông Nebenzia chỉ trích.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG