Mỹ phê chuẩn phương pháp điều trị COVID-19 khẩn cấp

Phương pháp dùng huyết tương bị hạn chế về nguồn cung vì phải phụ thuộc vào người hiến tặng. (Ảnh: CNN)
Phương pháp dùng huyết tương bị hạn chế về nguồn cung vì phải phụ thuộc vào người hiến tặng. (Ảnh: CNN)
TPO - Ngày 23/8, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng khẩn cấp phương pháp dùng huyết tương để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, vì “những lợi ích tiềm năng và đã được biết đến của phương pháp này nổi trội hơn những rủi ro tiềm tàng và đã biết”.

FDA cho biết hơn 70.000 bệnh nhân đã được điều trị bằng huyết tương dưỡng bệnh – sản phẩm lấy từ máu của những người mắc COVID-19 sau khi bình phục. 

“Hôm nay tôi rất vui mừng khi đưa ra thông báo thực sự mang tính lịch sự trong cuộc chiến của chúng ta chống lại loại virus Trung Quốc để có thể cứu không biết bao nhiêu mạng người”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

“Hành động của ngày hôm nay sẽ tăng mạnh khả năng tiếp cận đối với phương pháp điều trị này”, ông Trump nói.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ cho rằng một số quan chức y tế đang chơi trò chính trị với việc cấp phép khẩn cấp cho phương pháp huyết tương. Khi được hỏi vì sao FDA không cấp phép cho cách điều trị này, ông Trump nói đó là vì lý do chính trị. 

Ngày 23/8, một nguồn tin thân cận với Lực lượng đặc trách về virus corona của Nhà Trắng nói với CNN rằng FDA đã đánh giá thêm số liệu trước khi cấp phép khẩn cấp. FDA không có nghĩa vụ phải tham vấn ai bên ngoài về quyết định của mình.

Huyết tương dưỡng bệnh được lấy từ máu của những người mắc COVID-19 đã bình phục. Cuối tháng 3 năm nay, FDA đề ra lộ trình để các nhà khoa học thử nghiệm sử dụng huyết tương để chữa trị cho bệnh nhân và đánh giá tác động. Phương pháp này đã được dùng để điều trị cho hơn 60.000 bệnh nhân.

Tuy nhiên, cũng giống như máu, huyết tương bị hạn chế về nguồn cung và phải lấy từ người hiến tặng. Dù có những tín hiệu hứa hẹn từ một số nghiên cứu nhưng vẫn chưa có số liệu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đối với phương pháp huyết tương dưỡng bệnh để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Một số nghiên cứu đang trong quá trình triển khai. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG