Mỹ tố Iran chủ mưu vụ tấn công nhà máy dầu Ả Rập Saudi

Hiện trường vụ cháy nhà máy dầu ở Abqaiq. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ cháy nhà máy dầu ở Abqaiq. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Bảy đã cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào các nhà máy dầu mỏ của Ả Rập Saudi.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra sau khi Houthi - nhóm phiến quân Yemen tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công hôm 14/9 bằng máy bay không người lái nhằm vào hai cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Saudi.

Dù vậy, phát biểu trên Twitter, ông Pompeo vẫn khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy vụ tấn công xuất phát từ Yemen.

“Tehran đứng đằng sau gần 100 cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Saudi, trong khi Tổng thống Hassan Rouhani và Ngoại trường Javad Zarif vẫn tỏ ra quan tâm đến ngoại giao”, ông Pompeo nói.

“Bất chấp tất cả những lời kêu gọi giảm leo thang, Iran đã phát động một cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào nguồn cung cấp năng lượng của thế giới. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia lên án công khai và dứt khoát cuộc tấn công của Iran.”

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bằng chứng củng cố lời buộc tội của ông Pompeo.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ vẫn lớn tiếng cảnh báo chính quyền Tổng thống Trump sẽ thảo luận với các đồng minh về việc buộc Iran phải chịu trách nhiệm cho hành vi hung hăng của mình.

 Vụ cháy nhà máy dầu nhìn từ xa. Nguồn: Twitter

Cùng lúc đó, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsay Graham, người ủng hộ ông Trump và là thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nhấn mạnh các cuộc tấn công ở Ả Rập Saudi cho thấy Iran không quan tâm đến hòa bình, mà thay vào đó, vẫn theo đuổi vũ khí hạt nhân và tham vọng thống trị khu vực.

“Đã đến lúc Mỹ phải cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Iran nếu họ tiếp tục khiêu khích hoặc tăng cường làm giàu hạt nhân”, Graham viết trên Twitter.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo và Thượng nghị sĩ Graham cho thấy Mỹ dường như đang dần trở lại trạng thái đối đầu với Iran, sau hàng loạt động thái cho thấy sự tan băng rõ rệt trong quan hệ hai nước.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump nói ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào cuối tháng 9.

Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định cuộc gặp này có thể diễn ra mà không cần bất kì điều kiện tiên quyết nào.

Dù vậy, cáo buộc mới nhất nhằm vào Iran của ông Mike Pompeo vẫn vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ đảng Dân chủ.

“Đây là một tuyên bố vô trách nhiệm, đưa chúng ta vào những cuộc chiến ngớ ngẩn”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy nói. “Đúng, Iran đang ủng hộ Houthi và là một yếu tố xấu, nhưng không thể đơn thuần coi Houthi chính là Iran.”

Hôm qua, 14/9, những vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu ở thành phố Abqaiq (khu vực phía Đông Ả Rập Saudi), vốn được coi là nhà máy chế biến dầu lớn nhất thế giới, và mỏ dầu Khurais, cách thủ đô Riyadh của Vương quốc này khoảng 150km.

Cả hai cơ sở đều thuộc sở hữu của Saudi Aramco - tập đoàn dầu mỏ quốc gia Ả Rập Saudi.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do cuộc tấn công bất ngờ của các máy bay không người lái.

Theo Reuters, hai vụ tấn công mới nhất đã làm giảm nguồn cung dầu thô của Ả Rập Saudi khoảng 5,7 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 50% sản lượng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG