Mỹ triển khai tàu sân bay và máy bay ném bom để 'dằn mặt' Iran ​

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong vòng vây báo chí tại Nhà Trắng ngày 1/5 vừa qua.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong vòng vây báo chí tại Nhà Trắng ngày 1/5 vừa qua.
TPO - Ngày 5/5, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Mỹ sẽ triển khai một nhóm tàu sân bay tấn công và một lực lượng máy bay ném bóm tác chiến tới Trung Đông để gửi một thông điệp rõ ràng tới Iran rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các lợi ích của Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ sẽ gặp phải “ các lực lượng không dung thứ”.

Ông Bolton đã tuyên bố như vậy trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran ngày càng gia tăng. Ông Bolton cho rằng, quyết định này nhằm đáp trả lại một loạt các chỉ dẫn leo thang và rắc rối của Iran và đây là một lời cảnh báo.

Trong một tuyên bố của mình, ông Bolton nói: “ Mỹ không tìm kiếm một cuộc chiến với chế độ Iran, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đáp trả lại bất kỳ cuộc tấn công nào, cho dù là bởi đơn vị ủy quyền nào, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hay các lực lượng thường xuyên của Iran”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG