Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng

TPO - Hôm nay (9/3), tàu sân bay USS Carl Vinson rời vịnh Đà Nẵng, kết thúc chuyến thăm lịch sử: lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam trong hơn 40 năm qua. Trong 5 ngày (từ ngày 5 đến 9/3), đoàn thủy thủ cụm tàu sân bay USS Carl Vinson đã có chuỗi hoạt động khó quên tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. 
Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 1

Lúc 11h trưa ngày 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson đã tiến vào vịnh Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động. Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Mỹ góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện và thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; đồng thời, đóng góp vào việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, hợp tác ở khu vực. Sự kiện này cũng góp phần khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp tàu hải quân nước ngoài đến thăm; qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 2

Đi cùng tàu sân bay USS Carl Vinson thăm Đà Nẵng còn có cặp tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG 108) với vũ khí tối tân và hiện đại. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 3
Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 4

Ngay khi thủy thủ đoàn tàu sân bay  USS Carl Vinson bước lên cảng Tiên Sa đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ phía cơ quan chức năng Việt Nam và đại diện chính quyền thành phố Đà Nẵng. 

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 5

Buổi họp báo diễn ra ngay trong chiều 5/3 để thông tin về chuyến thăm lịch sử này của tàu sân bay Hải quân Mỹ. Phó Đô đốc Phillip Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, nói rằng, sắp tới Mỹ thực hiện chương trình đối tác Thái Bình Dương, trong tương lai sẽ có nhiều hoạt động hợp tác giữa hai nước. “Tôi mong muốn sẽ có một ngày Mỹ mang tàu ngầm đến Việt Nam”, ông Sawyer nói. 

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 6

Ngay trong đêm 5/3, ban nhạc Hạm đội 7 đã có chương trình biểu diễn văn nghệ tại công viên bờ đông cầu Rồng mở đầu cho chuỗi hoạt động xã hội của thủy thủ đoàn tàu sân bay tại Đà Nẵng. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 7

Emily Kershaw - ca sỹ chính của ban nhạc Hạm đội 7. Trong những ngày ở lại Đà Nẵng cô cùng ban nhạc có nhiều suất biểu diễn. Tại mỗi điểm ban nhạc có mặt, cô và đồng đội đều "cháy" hết mình với những ca khúc vui nhộn. Đặc biệt, ca khúc "Nối vòng tay lớn" của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn được cô tập luyện trong gần 2 tuần để biểu diễn phục vụ khán giả. “Nối vòng tay lớn” là thông điệp mà cô cùng ban nhạc và những người lính hải quân tàu sân bay USS Carl Vinson  muốn gửi đến các bạn Việt Nam trong chuyến thăm lịch sử này. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 8

Các thành viên ban nhạc chụp hình lưu niệm cùng người dân tại đêm nhạc tại công viên Biển Đông tối ngày 7/3. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 9

Sáng ngày 6/3, đoàn thủy thủ tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến thăm trung tâm điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng và tham gia các hoạt động vui chơi cùng các bệnh nhân tại đây. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 10

Các bệnh nhân tâm thần tại trung tâm vui vẻ giao lưu cùng các thành viên của đoàn thủy thủ. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 11

Những tình cảm chân thành, những cái ôm nồng ấm xóa mờ mọi khoảng cách, giúp các bệnh nhân tâm thần đang chữa trị ở đây có một buổi vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 12

Một bệnh nhân tại trung tâm điều dưỡng người tâm thần trò chuyện làm quen với thành viên của thủy thủ đoàn. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 13

Các thành viên thủy thủ đoàn tàu sân bay có một buổi đáng nhớ với các phần thi, chơi trò chơi dân gian thú vị cùng các bệnh nhân. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 14

Trong khi đó, tại làng SOS Đà Nẵng, một nhóm thủy thủ đoàn khác có các hoạt động ý nghĩa tại đây cùng các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 15

Một nam sỹ quan Hải quân chăm bón cho một em nhỏ tại làng SOS Đà Nẵng. Anh chia sẻ: chăm sóc các em làm anh nhớ đến các con của mình. Ông thấy thương các em nhỏ ở đây vì có hoàn cảnh, số phận kém may mắn. 

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 16

Hình ảnh ấm áp và xúc động khi một em bé say sưa ngủ trong vòng tay của một thành viên thủy thủ đoàn. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 17

Các binh lính Mỹ nhảy rạp cùng các em nhỏ tại làng SOS. Ảnh Thanh Trần

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 18

Trong khi đó, các đầu bếp trên tàu sân bay USS Carl Vinson được giao lưu với các đầu bếp Đà Nẵng để học cách chế biến các món ăn truyền thống của người Việt Nam. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 19

Ngày 7/3, ban nhạc Hạm đội 7 và đoàn thủy thủ tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng cơ sở 3 (Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) để cùng giao lưu với các em nhỏ tại đây. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 20

Các thành viên thủy thủ đoàn đã có khoảng thời gian vui chơi cùng các em nhỏ tại trung tâm. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 21

Các thành viên của đoàn đã góp phần xoa dịu nỗi da cam cho các bạn nhỏ tại trung tâm.

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 22

Một nữ quân nhân trầm tư nhìn các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam sớm chịu thiệt thòi, khiếm khuyết thể xác và tâm hồn do hậu quả chiến tranh để lại. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 23

Các thành viên thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson dạy các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng chơi bóng rổ. Ảnh Nguyễn Thành

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 24

Ngày 7/3, đoàn thủy thủ tàu sân bay USS Carl Vinson cũng đã đến thăm và giao lưu trao đổi kinh nghiệm với Cảnh sát PCCC Đà Nẵng. 

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 25

Các thành viên của thủy thủ đoàn lại có thêm một kỷ niệm khó quên khi giao lưu cùng các chiến sỹ cảnh sát PCCC vui tính và mến khách. Ảnh Minh Trang. 

Năm ngày khó quên của thuỷ thủ tàu sân bay Carl Vinson Mỹ tại Đà Nẵng ảnh 26

Tàu sân bay USS Carl Vinson quay mũi hướng về phía biển Đông vào sáng ngày 9/3. Trong ngày hôm này (9/3), tàu sân bay USS Carl Vinson cùng tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG 108) sẽ rời Đà Nẵng kết thúc chuyến thăm lịch sử kéo dài 5 ngày. Những chương trình giao lưu, những hoạt động xã hội, cùng sự chào đón nồng nhiệt của người dân và trẻ em thành phố Đà Nẵng chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng các thành viên của thủy thủ đoàn. Ảnh Nguyễn Thành

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.