Nêu ý tưởng hoãn bầu cử, ông Trump bị quay lưng

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/7ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/7ảnh: AP
TP - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thử thách giới hạn của đảng Cộng hòa trong hàng loạt vấn đề như chủng tộc, thương mại và nhập cư. Giờ ông lại muốn phá thêm một giới hạn nữa.

Hàng loạt quan chức đảng Cộng hòa từ New Hampshire, Mississippi đến Iowa vừa nhanh chóng lên tiếng gạt bỏ gợi ý của ông Trump đưa ra hôm 30/7 rằng có thể cần phải hoãn cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Họ bảo đảm với các cử tri rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo đúng quy định của hiến pháp như trong hơn 2 thế kỷ qua, AP đưa tin.

Thượng nghị sĩ bang Iowa Chuck Grassley bình luận: “Tất cả những điều tôi có thể nói là mỗi cá nhân ở đất nước này nói gì không phải điều quan trọng. Chúng ta vẫn là quốc gia hoạt động dựa trên pháp luật, và chúng tôi muốn làm theo luật”. 

Thống đốc New Hampshire Chris Sununu hứa rằng bang của ông sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 11 đúng theo kế hoạch: “Hết chuyện”, ông nói. Hạ nghị sĩ Liz Cheney từ bang Wyoming, nói: “Sự cưỡng lại ý tưởng đó trong các nghị sĩ Cộng hòa là áp đảo”. 

Đó là những quở trách hiếm hoi từ những người cùng đảng với ông Trump, nhưng điều này có thể không kéo dài. Ít người trong đảng Cộng hòa phản đối chuyện ông Trump hoài nghi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử ngày 3/11, trong đó có ý kiến mà ông đưa ra hôm 30/7 rằng nếu kết quả bị trì hoãn vì kiểu bỏ phiếu bằng thư sẽ là dấu hiệu của gian lận.

 Số phận của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào mùa thu này sẽ phụ thuộc vào lực lượng cử tri ủng hộ ông Trump để có thể giúp ông giành được bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. 

Sự biến động đó buộc những chính trị gia ủng hộ ông phải có sự cân bằng tinh tế khi chỉ trích những hành động và ý tưởng thất thường của tổng thống, trong khi cố gắng không gây thất vọng cho những người trung thành với ông. Trong khi đó, nhiều lãnh đạo đảng Cộng hoà đang chật vật đối phó với những cuộc khủng hoảng y tế, kinh tế và xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra mà chính quyền Trump đến nay vẫn chưa thể khống chế.

Số liệu thống kê chính thức mà chính phủ Mỹ công bố ngày 30/7 cho thấy nền kinh tế nước này trong quý 2 tục dốc 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến nhiều người mất việc và tình hình chưa có dấu hiệu sắp tiến triển.

“Tôi không muốn hoãn. Tôi muốn tổ chức bầu cử. Nhưng tôi cũng không muốn chờ đến 3 tháng rồi mới biết số phiếu bị thiếu, và cuộc bầu cử chẳng có ý nghĩa gì”. Ông Trump


Trong cuộc trả lời phỏng vấn AP, Thống đốc Mississippi Tate Reeves cho biết ông sợ rằng sẽ xảy ra “một làn sóng suy thoái kinh tế mới” khi ông đang vật lộn với sức ép phải áp lệnh phong tỏa lần hai vì số ca mắc COVID-19 lại tăng mạnh ở bang này. Ông Reeves cho rằng ông Trump nên nhấn mạnh thông điệp tái tranh cử là ông có khả năng phục hồi nền kinh tế, dù tổng thống đến nay chưa theo đuổi một thông điệp nhất quán nào. Reeves nói ông phản đối kế hoạch thay đổi bầu cử, nhưng khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để giúp ông Trump đánh bại đối thủ Joe Biden.

Sợ kết quả bất lợi

 Từ khi ông Trump nổi lên là gương mặt đại diện cách đây 4 năm, có một số thời điểm mà sự ủng hộ của các thành viên trong đảng Cộng hòa dành cho ông Trump bị kéo căng. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa phải làm quen với lối lãnh đạo khó đoán từ khi ông thực sự đảm trách vai trò lãnh đạo đất nước. 

Có hàng loạt mâu thuẫn chớp nhoáng xảy ra trong 4 năm qua khiến các thành viên đảng Cộng hòa lo lắng, nhưng rồi sớm bị lãng quên, và cuộc tranh luận mới nhất về ngày bầu cử có thể cũng sớm bị quên như vậy. 

Ông Trump không thể thay đổi ngày bầu cử nếu không được Quốc hội chấp thuận, còn các nghị sĩ thuộc cả hai đảng khẳng định rõ ràng rằng họ sẽ phản đối. Những cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy ông Trump đang bị đối thủ Biden vượt lên với khoảng cách đáng kể ở nhiều bang dao động. 

Trong cuộc họp báo hôm 30/7, ông Trump không phủ nhận rằng ông nghi ngờ kết quả bầu cử. Ông nhiều lần nói đến khả năng xảy ra gian lận, điều được đánh giá là gần như không tồn tại trong chính trị Mỹ, AP viết. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.