Nga ấn định ngày bầu cử Tổng thống năm 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố tại Moscow vào ngày 10/9/2017. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thành phố tại Moscow vào ngày 10/9/2017. Ảnh: AFP
TPO - Cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 18/3 – trùng với ngày kỷ niệm 4 năm Crimea sáp nhập và trở thành một phần của lãnh thổ Nga.

Hãng tin RT hôm nay, 15/12 đưa tin Hội đồng Liên bang Nga đã nhất trí thông qua quyết định tổ chức bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 18/3/2018, trùng với ngày kỷ niệm 4 năm Crimea sáp nhập và trở thành một phần của lãnh thổ Nga (18/3/2014-18/3/2018).

Quyết định này sẽ được công bố trong vòng 5 ngày tới, và chiến dịch vận động bầu cử cũng sẽ chính thức bắt đầu.

Các đảng chính trị sẽ tổ chức đại hội trước khi bầu cử để chọn ra các ứng cử viên của đảng mình tham gia tranh cử Tổng thống. Trong khi đó, các ứng cử viên độc lập sẽ bắt đầu kêu gọi các nhóm ủng hộ.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Ella Pamfilove cho biết, đã có ít nhất 23 người tuyên bố sẽ đứng ra tranh cử chức Tổng thống trong năm 2018.

Trong cuộc họp báo ngày 14/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa khẳng định ông sẽ chạy đua tổng thống với tư cách ứng cử viên độc lập và thu hút sự ủng hộ của nhiều hơn một đảng.

Ông Putin giữ các chức quan trọng trong chính quyền Nga, tổng thống và thủ tướng, từ năm 1999. Kết quả thăm dò dư luận mới đây cho thấy, 82% số người được hỏi ủng hộ ông tiếp tục lãnh đạo nước Nga.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.