Nga, Ấn Độ ký hợp đồng vũ khí tỷ đô

Nga, Ấn Độ ký hợp đồng vũ khí tỷ đô
TP - Ngày 24-12, trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nước ký một số thoả thuận quân sự với tổng trị giá 2,9 tỷ USD. Theo đó, Ấn Độ sẽ mua thêm 42 máy bay chiến đấu Sukhoi-30MKI và 71 trực thăng vũ trang Mi-17 V5, báo Times of India (Ấn Độ) đưa tin.

> Ấn Độ - Nga tăng cường hợp tác quân sự

Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính của Ấn Độ, nhưng đã đánh mất nhiều hợp đồng giá trị lớn vào tay các hãng phương Tây những năm gần đây.

Giá trị thương mại giữa Nga và Ấn Độ hiện ở mức khoảng 10 tỷ USD/năm, nhưng đang tăng chậm lại. Trước chuyến thăm, ông Putin nói muốn tăng kim ngạch hai chiều lên 20 tỷ USD vào năm 2015.

Ông Putin hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế, trong đó có tình hình an ninh trong khu vực, bao gồm Afghanistan.

“Ấn Độ và Nga chung mục tiêu hướng tới một Afghanistan thịnh vượng, dân chủ, thống nhất, ổn định và không còn chủ nghĩa cực đoan”, ông Singh nói sau buổi hội đàm.

Một bài đăng trên báo Hindu của Ấn Độ dẫn lời Tổng thống Putin nói rằng, sự kiện tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước năm 2000 là “bước đi lịch sử”. Ông cũng nói rằng hợp tác quân sự giữa hai nước đã đạt tới “tầm cao chưa từng có”.

Theo hãng tin BBC của Anh, khoảng 70% lượng mua vũ khí của Ấn Độ là do Nga cung cấp. Tuy nhiên, Ấn Độ gần đây cũng ký một số hợp đồng quân sự lớn với Mỹ và một số nước khác như Pháp, Israel... Vì thế, Nga lo ngại vị trí nhà cung cấp vũ khí chính của Ấn Độ có thể bị đe dọa.

Thủ tướng Ấn Độ cam kết bảo đảm an toàn cho phụ nữ

Hôm qua, Thủ tướng Manmohan Singh kêu gọi người dân thủ đô New Delhi bình tĩnh, sau khi xảy ra một số cuộc biểu tình bạo lực phản đối vụ một cô gái bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt đang chạy ở ngay trung tâm thành phố. Ông Singh nói rằng, chính phủ sẽ nỗ lực hết mức để bảo đảm an ninh, an toàn cho mọi phụ nữ, đó có biện pháp tăng cường lực lượng tuần tra đêm, kiểm tra lái xe và phụ xe, cấm xe buýt dùng cửa sổ màu hoặc rèm che…, BBC đưa tin ngày 24-12.

Đám đông biểu tình nói rằng cam kết của chính phủ là xử tù chung thân đối với những kẻ tấn công cô gái là không đủ, chúng đáng bị tử hình. Hơn 100 người biểu tình, trong đó ít nhất 60 người là viên chức, bị thương trong những cuộc đụng độ với cảnh sát hồi cuối tuần qua.

Khi đang đi cùng bạn trên chuyến xe buýt tới phía tây Delhi, cô gái 23 tuổi bị hiếp dâm tập thể trong gần một giờ. Cả cô và bạn đều bị đánh đập bằng roi thép và bị ném qua cửa sổ xe buýt, trong lúc xe vẫn đang chạy trên đường phố Delhi. Hiện nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG