Nga đề xuất mở rộng Hiệp ước INF đa phương cho cả NATO và Trung Quốc

 Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.
TPO - Nga đề xuất Hiệp ước các lực lượng hạt nhân trung gian (INF) trở thành một thỏa thuận đa phương không chỉ bao gồm Trung Quốc, mà còn cả các nước NATO, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói với các phóng viên ngày 2/11.

"Nga đã và đang ủng hộ việc thực hiện hiệp ước đa phương này. Để đảm bảo rằng không chỉ Trung Quốc có thể tham gia, mà tất cả các quốc gia NATO và, chủ yếu là Pháp và Anh, cũng trở thành một phần của Hiệp ước", ÔNG Antonov nói.

Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng, ý tưởng để làm cho Hiệp ước INF đa phương không phải là mới, nhưng đề xuất này đã được đưa ra 10 năm rồi chưa thể thực hiện.

Đại sứ Nga chỉ ra rằng Hiệp ước INF không chỉ đặt trọng tâm đến an ninh Mỹ, vì nó đảm bảo cho an ninh của châu Âu, các nước NATO ở châu Âu và Nga.

Nga đề xuất một Hiệp định đa phương và kêu gọi tất cả các nước tham gia.

Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ rút khỏi INF, tuyên bố rằng Moscow không tôn trọng thỏa thuận này.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG