Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng

TPO - Hôm nay, 24/6, nước Nga tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (1945 – 2020) với sự tham gia của gần 15.000 binh sĩ, hơn 225 khí tài cơ giới và 75 máy bay.

Tổng cộng 28 thành phố của Nga hôm nay tiến hành tổ chức sự kiện duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng, trong đó có nhiều thành phố được phong danh hiệu Anh hùng trong thời kì chiến tranh vệ quốc.

Tại Moscow, cuộc duyệt binh sẽ có sự tham gia của gần 15.000 binh sĩ, hơn 225 khí tài cơ giới và 75 máy bay.

Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sẽ kết thúc bằng phần diễu hành trên không của 75 máy bay, tượng trưng cho 75 năm Ngày Chiến thắng.

Trước đó, lễ duyệt binh – dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 - đã bị hoãn lại 1 tháng rưỡi vì COVID-19.

Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng ảnh 1 Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ duyệt binh. Ảnh: Sputnik
Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng ảnh 2 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đi qua lễ đài. Ảnh: Sputnik
Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng ảnh 3 Quân đội Trung Quốc tham dự lễ duyệt binh. Ảnh: Sputnik
Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng ảnh 4 Lực lượng quân đội Ấn Độ. Ảnh: Sputnik
Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng ảnh 5

Khối học viên các trường quân sự. Ảnh: Sputnik

Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng ảnh 6 Toàn cảnh lễ duyệt binh nhìn từ trên cao. Ảnh: Reuters
Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng ảnh 7

Các binh sĩ Nga tiến vào lễ đài. Ảnh: AP

Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng ảnh 8 Xe tăng T-34. Ảnh: Sputnik
Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng ảnh 9 Tổ hợp Shell-S và Shell-SM nâng cấp, phía sau là phiên bản Bắc cực của tổ hợp Pantsir-SA.
Theo Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.