Nga - Nhật sẽ tiếp tục đàm phán về tranh chấp lãnh thổ

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP)
TP - Ngày 2/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế Phương Đông lần thứ 2 tại thành phố Vladivostok của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tập trung thảo luận biện pháp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. 

Hai bên cũng đề cập vấn đề tranh chấp lãnh thổ vốn gây căng thẳng Nga-Nhật, ngăn hai nước ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe nhất trí tiếp tục đàm phán về vấn đề tranh chấp quần đảo Nam Kuril/vùng lãnh thổ phương Bắc. Kết quả cuộc đàm phán hôm qua sẽ được công bố trong chuyến thăm của ông Putin tới Nhật Bản vào tháng 12. Năm 2013, Tổng thống Putin và Thủ tướng Abe thống nhất thúc đẩy đàm phán để tìm giải pháp có thể chấp nhận được cho cả hai nước đối với vấn đề tranh chấp chủ quyền tại 4 hòn đảo hiện do Nga quản lý.    

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.