Nga nói gì khi ông Trump hủy cuộc gặp với ông Putin?

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin tại Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20), phía Điện Kremlin lập tức có câu trả lời.

Trong bài phát biểu với các phóng viên của nhiều hãng hãng thông tấn Nga, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng, việc ông Trump hủy cuộc gặp với ông Putin tại Argentina vốn đã được lên kế hoạch từ trước là một điều đáng tiếc.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Mỹ hủy cuộc gặp này. Điều đó có nghĩa cuộc thảo luận về các vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế và song phương sẽ bị trì hoãn vô thời hạn", ông Dmitry Peskov nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Dmitry Peskov cũng cho biết thêm, mặc dù quyết định được đưa ra từ Mỹ tuy nhiên, Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng có các cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Mỹ.'

Trước đó, hôm 29/11, phát biểu với các phóng viên trước khi tháp tùng Tổng thống Putin lên đường sang Argentina tham dự Hội nghị G-20, Cố vấn về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin (Nga), ông Yuri Ushakov cho biết cả Nga và Mỹ đều rất chờ đợi và cần thiết phải có cuộc gặp này với lý do cuộc gặp này quan trọng cho diễn biến của tình hình chung trên thế giới.

Quyết định hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga Putin của ông Trump diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Nga có nhiều diễn biến phức tạp liên quan với vấn đề khủng hoảng Nga-Ukraine, vấn đề điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ hồi cuối năm 2016 và vấn đề Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng tên lửa tầm trung (INF).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.