Nga sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên

Mỹ-Hàn tập trận tại Pohang, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Mỹ-Hàn tập trận tại Pohang, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
TPO - Theo một quan chức an ninh Nga cao cấp, chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên là một trong những tình huống được quân đội Nga cân nhắc, vì vậy họ sẽ không bị bất ngờ trong trường hợp điều đó thực sự xảy ra.

Việc Bình Nhưỡng phóng Hwasong-15, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) phiên bản nâng cấp, vào hôm thứ Tư (29/11) một lần nữa đẩy Bán đảo Triều Tiên vào nguy cơ xung đột quân sự thảm khốc, trước sự lên án mạnh mẽ từ Mỹ và các đồng minh.

Nikolay Patrushev, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cho biết, Moscow đã cân nhắc các lựa chọn nếu “khẩu chiến” và các hành động khiêu khích trở thành một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp trong khu vực.

“Chúng tôi đang tính toán, chuẩn bị. Điều đó (chiến tranh) sẽ không gây bất ngờ với chúng tôi”, ông Patrushev trả lời câu hỏi của RIA Novosti, liệu Nga có đang làm gì đó để phản ứng lại tình trạng thù địch đang trực bùng phát trong khu vực hay không.

Vị quan chức an ninh Nga nhấn mạnh, dù khả năng chiến tranh không thể bị loại trừ, việc cần làm là phải tránh kết cục đó, không phải chỉ vì lợi ích của Moscow ở vùng biên giới với Triều Tiên.

Như các tuyên bố trước đó của Nga, ông Patrushev nhắc lại, Điện Kremlin đặt giải pháp ngoại giao lên hàng đầu trong tiến trình hòa bình và phi hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc họp khẩn của Liên Hợp Quốc vào 29/11 (giờ New York), Nga kêu gọi thực hiện kế hoạch “đóng băng đối” hợp tác cùng Trung Quốc. Trong đó, Triều Tiên ngừng các hoạt động tên lửa và hạt nhân, còn Mỹ và đồng minh chấm dứt việc tập trận chung trong khu vực.

Moscow cũng lên tiếng về ý tưởng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng do Washington đề xuất, bởi nó chỉ có tác dụng làm tình hình căng thẳng hơn, dù đó là giải pháp đơn giản nhất.

Hôm qua (30/11), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thậm chí còn nghi ngờ, các hành động và tuyên bố “thù địch” của Mỹ dường như để kích thích Triều Tiên có những động thái đi ngược với luật pháp quốc tế.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.