Nga sẽ có vắc-xin COVID-19 thứ 2 vào tháng 9

Nga sẽ có vắc-xin COVID-19 thứ 2 vào tháng 9
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ có loại vắc-xin ngừa COVID-19 thứ 2 vào tháng tới sau khi họ phê duyệt vắc-xin đầu tiên mang tên Sputnik V.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Rossiya 24, Tổng thống Putin nói rằng vắc-xin COVID-19 thứ 2 của Nga sẽ sẵn sàng vào tháng 9.

“Sẽ có một vắc-xin khác sẵn sàng vào tháng 9.” ông Putin nói.

Ông cho biết thêm, vắc-xin được đăng ký hồi đầu tháng mang tên Sputnik V và vắc-xin thứ 2 có thể sẽ cạnh tranh với nhau. Tổng thống Nga hi vọng vắc-xin mới sẽ hiệu quả như Sputnik V.

Sputnik V là vắc-xin được phát triển bởi Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya. Vắc-xin có thể cung cấp khả năng miễn dịch với virus corona gây ra COVID-19 trong ít nhất 2 năm.

Ông Putin trước đó cũng nói rằng con gái ông đã tiêm Sputnik V và đã sinh ra kháng thể. Nga cũng cho biết vắc-xin này là an toàn và hiệu quả. Nga hiện đang trong quá trình chuẩn bị thử nghiệm trên hơn 40.000 người.

Bình luận của ông Putin được đưa ra vài ngày sau khi Cơ quan Liên bang về Giám sát Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và con người Nga (Rospotrebnadzor) cho biết viện Vector dự kiến sẽ kết thúc thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 vào tháng 9.

Rospotrebnadzor cho hay tất cả các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 nói trên đều cảm thấy ổn.

Theo Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga Denis Manturov, việc xuất khẩu vắc-xin Sputnik V dự kiến bắt đầu vào mùa xuân năm 2021. Một quan chức cấp cao của Nga tiết lộ rằng 27 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm tới việc mua vắc-xin này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.