Nga thay động cơ mới cho 'ngựa thồ' Mi-26

Nga thay động cơ mới cho 'ngựa thồ' Mi-26
TPO - Đến năm 2023, động cơ Ukraine trên máy bay trực thăng Mi-26 sẽ được thay thế bằng động cơ tương đương PD-12B của Nga, đại diện của Tập đoàn chế tạo động cơ thống nhất nói với Sputnik.

Vị đại diện này lưu ý rằng động cơ PD-12B sẽ mở rộng môi trường triển khai của máy bay trực thăng, giảm tiêu thụ nhiên liệu, tăng tuổi thọ động cơ và tăng đáng kể công suất.

Hiện nay, máy bay Mi-26 gắn động cơ Ukraina D-136 do "Motor Sich" sản xuất.

Tập đoàn Trực thăng Nga cho biết, Công ty máy bay trực thăng Rosvertol đã lên kế hoạch bắt đầu sản xuất số lượng lớn phiên bản cải tiến của trực thăng hạng nặng Mi-26T2 vào năm 2019.

Hiện tại, Mi-26T2 có trọng tải lớn nhất thế giới, được mệnh danh là "người vận chuyển" số 1 thế giới. Mẫu máy bay này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1977.

Mi-26T2 có tốc độ tối đa khoảng 270 km/h, tầm bay khoảng 800 km và có trọng tải lên tới 20 tấn. Được cải tiến so với phiên bản trước đó, Mi-26T2 có thể hoạt động 24/24 và có thiết bị bay đêm đặc biệt.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG