Nga: Thêm 7.000 người mắc COVID-19 trong 24h, cả nước vượt ngưỡng 100.000 ca

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Nga hôm nay, 30/4, ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỉ lục, với hơn 7.000 ca, nâng tổng số ca bệnh nước này lên 106.000.

Trong vòng 24 giờ qua, Nga đã có thêm 7.099 người dương tính với SARS-CoV-2, con số cao kỉ lục kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này.

Hơn một nửa số ca bệnh mới được ghi nhận tại thủ đô Moscow và khu vực lân cận.

Moscow hiện đang dẫn đầu cả nước về số ca bệnh COVID-19. Đứng thứ ba là thành phố lớn thứ hai của Nga - St. Petersburg.

Thông tin trên được đưa ra sau khi ông Dmitry Peskovv - phát ngôn viên Điện Kremlin - cho biết Nga sẽ chỉ được coi là đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19 khi số ca nhiễm mới giảm xuống từng ngày.

Trước đó, ngày 29/4, số ca mắc mới COVID-19 ở Nga là 5.841 ca.

Ông Peskov thông báo chính quyền đã tăng cường giường bệnh để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, đồng thời khuyến khích người dân tuân thủ quy định cách ly xã hội một cách nghiêm ngặt.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ gia hạn lệnh nghỉ làm hưởng lương đến ngày 11/5.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG