Nga, Trung tập trận đối trọng với Vành đai Thái Bình Dương của Mỹ

Nga, Trung tập trận đối trọng với Vành đai Thái Bình Dương của Mỹ
TPO - Việc Trung-Nga lên kế hoạch huy động các lực lượng tiến hành tập trận chung chống khủng bố là nhằm đối trọng với cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018 do Mỹ đứng đầu.

Nga-Trung lên kế hoạch tập trận chung chống khủng bố

Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/6 ra tuyên bố nêu rõ, Nga, Trung Quốc và một số nước lớn trong khu vực sẽ tập kết khoảng 3.000 sĩ quan binh lính và 500 hệ thống vũ khí khí tài để tham gia cuộc tập trận chung chống khủng bố.

Theo đó, cuộc tập trận chung chống khủng bố sẽ được tổ chức tại thành phố Urals (Liên bang Nga) vào tháng 8/2018. Ngoài Nga và Trung Quốc, các nước thành viên còn lại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) cũng sẽ tham gia cuộc tập trận chung này.

Nga thông báo cuộc tập trận chung của Nga-Trung và các nước SCO trong bối cảnh Mỹ cùng 25 quốc gia sẽ tham gia cuộc diễn tập trận hàng hải đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018 xung quanh quần đảo Hawaii và phía Nam bang California của Mỹ từ ngày 27-6 đến ngày 2-8 tới.

Ý đồ của Nga-Trung

Việc Trung-Nga lên kế hoạch huy động các lực lượng trong Tổ chức SCO tiến hành tập trận chung chống khủng bố là nhằm đối trọng với cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2018 do Mỹ đứng đầu sẽ được tổ chức từ ngày 27-6 đến ngày 2-8 tới.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 23/5 đã quyết định hủy lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận quân sự quốc tế Vành đai Thái Bình Dương vào tháng Sáu tới. Ngay lập tức Trung Quốc đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 24/5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ “lấy làm tiếc” sau khi Mỹ rút lời mời Bắc Kinh tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn do Washington tổ chức. Bắc Kinh đồng thời khẳng định việc “khép lại cánh cửa” sẽ không giúp thúc đẩy hợp tác và sự tin cậy lẫn nhau.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau cuộc gặp song phương ở Washington, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh coi việc Mỹ quyết định rút lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận hải quân sắp diễn ra tại Thái Bình Dương là hành động không mang tính xây dựng.

Các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc phối hợp với Nga lên kế hoạch tổ chức tập trận chung chống khủng bố là động thái nhằm phản ứng lại việc Mỹ hủy mời nước này tham gia Tập trận vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2018.

Ngoài ra, Nga được cho là hết sức quan ngại và luôn cảnh giác trước các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và đồng minh.

MỚI - NÓNG