Google News

Nghị sĩ Hong Kong ném nước bẩn trong phiên thảo luận về luật quốc ca

Lực lượng an ninh áp giải nghị sĩ Raymond Chan vì rời khỏi ghế ngồi. (Ảnh: SCMP)
Lực lượng an ninh áp giải nghị sĩ Raymond Chan vì rời khỏi ghế ngồi. (Ảnh: SCMP)
TPO - Hôm nay, phiên thảo luận của cơ quan lập pháp Hong Kong phải dừng lại sau khi một nghị sĩ của phe phản đối hất chất lỏng có mùi hôi về phía chủ tịch.
Cơ quan lập pháp Hong Kong (Legco) dự kiến hôm nay tiến hành cuộc bỏ phiếu về dự luật quốc ca để mở đường cho việc trừng phạt những hành vi xúc phạm quốc ca của đại lục. 
Lúc khoảng 1h chiều (giờ địa phương), hai nghị sĩ Eddie Chu Hoi-dick và Raymond Chan Chi-chuen rời khỏi ghế ngồi. Ông Chu ném chai chứa chất lỏng màu vàng về phía ghế chủ tịch. 
Bà Starry Lee Wai-king, người đang chủ trì phiên thảo luận, yêu cầu hai nghị sĩ rời khỏi phòng họp, rồi họ bị lực lượng an ninh áp giải ra ngoài. 
Ở bên ngoài, ông Chu nói rằng chất lỏng đó là phân bón sinh học. Ông nói chất lỏng này giống loại mà nghị sĩ Ted Hui Chi-fung thuộc đảng Dân chủ ném trong phòng họp của cơ quan lập pháp vào tuần trước Còn ông Hui nói rằng chất lỏng đó là từ thực vật thối rữa. 
Chu nói rằng ông làm như vậy để phản đối dự luật quốc gia. 

Dự luật về về sử dụng và hát quốc ca Trung Quốc sẽ cho phép trừng phạt những ai sỉ nhục quốc ca bằng hình thức phạt tù lên đến 3 năm và phạt tiền lên đến 50.000 đô la Hong Kong (khoảng 150 triệu đồng). 
Dự luật quy định “tất cả các cá nhân và tổ chức” phải tôn trọng và thể hiện một cách trang nghiêm quốc gia, thể hiện và hát quốc ca “trong những dịp phù hợp”. 
Dự luật cũng quy định học sinh tiểu học và trung học cần được dạy hát quốc gia, cùng với lịch sử và quy tắc ứng xử. 
Căng thẳng gia tăng ở Hong Kong sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết cho phép chính quyền trung ương ban hành luật an ninh quốc gia mới ở đặc khu này để xử lý các hành vi ly khai, lật đổ và can thiệp của nước ngoài. 
Bước đi này vấp phải chỉ trích của Mỹ, Anh, Úc và Canada, cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế và tổ chức kinh tế. 
Phe ủng hộ người biểu tình Hong Kong cho rằng dự luật về quốc ca là dấu hiệu mới nhất cho sự gia tăng can thiệp của Bắc Kinh.
Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc từ năm 1997 với bảo đảm của Bắc Kinh rằng những quyền tự do cốt lõi và lối sống của thành phố này sẽ được bảo vệ theo công thức “một đất nước, hai chế độ”. 

Nghị sĩ Hong Kong ném nước bẩn trong phiên thảo luận về luật quốc ca ảnh 1

Sự thật Tổng thống Trump xuống hầm ngầm và bí ẩn ở độ sâu hơn 300m

Tổng thống Mỹ Donald Trump, phu nhân Melania và con trai xuống hầm ngầm (boong-ke) tối thứ Sáu vừa qua trong khi đám đông biểu tình bên ngoài Nhà Trắng, và một nguồn tin nói với CNN rằng, biện pháp đó được áp dụng khi tình hình “lên tới mức báo động đỏ”. Nhưng ông Trump vừa “phản pháo”.

Nghị sĩ Hong Kong ném nước bẩn trong phiên thảo luận về luật quốc ca ảnh 2

Trung Quốc âm mưu độc chiếm Biển Đông bằng đường băng, bắp cải

Trung Quốc tìm cách củng cố yêu sách phi pháp ở Biển Đông bằng cách vừa tăng năng lực quân sự trên đảo nhân tạo, vừa trồng rau để chối bỏ luật quốc tế.

Nghị sĩ Hong Kong ném nước bẩn trong phiên thảo luận về luật quốc ca ảnh 3

Trung Quốc xuống nước sau khi bị Mỹ cấm bay

Trung Quốc hôm nay thông báo sẽ nới lỏng hạn chế để cho phép thêm các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Thông báo được đưa ra ngay sau khi Washington tuyên bố sẽ cấm các hãng hàng không Trung Quốc đến Mỹ vì Bắc Kinh hạn chế các hãng của họ.

Nghị sĩ Hong Kong ném nước bẩn trong phiên thảo luận về luật quốc ca ảnh 4

Cuộc chiến công hàm về biển Đông ở Liên Hợp quốc

Mỹ vừa gây chú ý với việc gửi công hàm lên Liên Hợp quốc để phản đối các yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông. Trước đó, một cuộc chiến công hàm đã diễn ra, bắt đầu từ báo cáo của Malaysia.

Nghị sĩ Hong Kong ném nước bẩn trong phiên thảo luận về luật quốc ca ảnh 5

Chủ tịch Hạ viện Mỹ tham gia tuần hành đòi công lý cho George Floyd

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm qua, 3/6, đã tham gia tuần hành phản đối bạo lực chống lại người da màu sau cái chết tức tưởi của George Floyd.